Tỷ lệ tái cử cao, tỷ lệ trẻ, nữ giảm

Tỷ lệ tái cử cao, tỷ lệ trẻ, nữ giảm
TP - Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu kết luận tại phiên họp UBTVQH chiều 25-4 chỉ rõ, các địa phương phải làm tốt công tác nhân sự theo đúng quy định, tinh thần chung là phải có số dư để bầu, nhưng phải đảm bảo cơ cấu.

> 12 bộ trưởng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội
> 11 tiến sĩ là ứng cử viên đại biểu Quốc hội
> Nhiều hình thức vận động bầu cử hợp pháp
> Hà Nội cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm

Theo đó, số dư một đơn vị bầu cử có thể là 2 (bầu 5 chọn lấy 3). Đồng thời, phải rất quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Phải chuẩn bị và có các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử.

Trưởng ban Công tác đại biểu Phạm Minh Tuyên cho biết, tổng số người được lập danh sách chính thức ứng cử ĐBQH khóa XIII là 832 người (có 15 người tự ứng cử), trong đó T.Ư 182 người, địa phương là 650 người. Đến nay, có 2 ứng cử viên ở Hà Nội và Bạc Liêu xin rút khỏi danh sách chính thức. Do vậy, tổng số người ứng cử ĐBQH trong cả nước còn 830 người.

Số người ứng cử trong danh sách chính thức so với tổng số đại biểu được bầu 1,66 lần (830/500). Ở cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII, con số này là 1,76 (880/500), nhưng khi ấy có 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“So với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII năm 2007, chỉ có cơ cấu tái cử đạt tỷ lệ cao hơn. Các cơ cấu khác là phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài đảng, trẻ tuổi có tỷ lệ thấp hơn. Nhưng chất lượng ứng cử viên cao hơn, có 305 người có trình độ trên đại học, đạt tỷ lệ 36,75% (bầu cử ĐBQH khoá XII: 251 người, đạt 28,65%)”-Ông Tuyên cho biết.

Trong 830 người ứng cử ĐBQH, nữ có 261 người, 31,44% (bầu cử ĐBQH khoá XII 33,29%); Dân tộc thiểu số: 134 người, tỷ lệ 16,11% (bầu cử ĐBQH khoá XII: 18,86%); Ngoài đảng: 118 người, tỷ lệ 14,22% (bầu cử ĐBQH khoá XII: 155 người, đạt 17,61%). Đáng lưu ý, tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi) có 183 người, tỷ lệ 22,04% thấp hơn nhiều so với bầu cử ĐBQH khoá XII là 324 người (36,82%)

Tỷ lệ ĐB tái cử 22,04% (bầu cử ĐBQH khoá XII: 16,59%). Về trình độ học vấn đại học và trên đại học chiếm trên 96%, tỷ lệ dưới đại học 3,73% (bầu cử ĐBQH khóa XII dưới ĐH 7,99%).

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG