“Tỷ phú ve chai” nhận 200 triệu đồng

Chị Hồng làm các thủ tục để nhận lại tiền từ ngân hàng.
Chị Hồng làm các thủ tục để nhận lại tiền từ ngân hàng.
TPO - Sáng 23/10, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng đã chính thức nhận lại số tiền 1.16 triệu Yên Nhật mục nát đã được đổi thành công từ ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuyển về, số tiền này được quy đổi thành hơn 200 triệu đồng.

10h sáng 23/10, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cùng chồng và luật sư Hà Hải đã đến ngân hàng nhận số tiền 1.160.000 yen mới. Số tiền này quy đổi ra đồng Việt Nam được gần 201 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chị Hồng nhận lại 100 triệu đồng tiền mặt đem về làm vốn kinh doanh, gửi về hỗ trợ gia đình và làm từ thiện một phần. Số còn lại hơn 100 triệu đồng chị gửi lại ngân hàng. Khi ngân hàng gửi số tiền này đi giám định chị chỉ nghĩ là sẽ đổi được khoảng 50 triệu thôi. Không ngờ lại còn nguyên giá trị 100% giá trị sử dụng.

Chị Hồng cho biết, số tiền lần trước chị nhận được hơn 691 triệu đồng chị đã gửi về gia đình một phần, phần khác mua gạo, sữa... đi làm từ thiện và thuê nhà cho hai đứa con ăn học. Số còn lại chị đã gửi và ngân hàng để dành cho các con ăn học.

Trước đó, vào cuối năm 2013, chị Hồng đã mua được một chiếc thùng loa đã cũ với giá 100 ngàn đồng của một người đàn ông lạ mặt. Đến khoảng 15h ngày 21/3 chị Hồng cùng chồng đem chiếc loa ra đầu hẻm ngồi tháo dỡ ra để lấy sắt thì phát hiện bên trong có 1 chiếc hộp bằng gỗ ép, dài khoảng 20cm, rộng khoảng 15cm chứa đầy tiền Yên nhật với 524 tờ mệnh giá 10.000 Yen.

Hơn một năm sau, chị Hồng được trả lại số tiền nhưng có hơn 100 tờ bị mục nát nên không thể quy đổi thành tiền đồng. Ngân hàng đã chuyển toàn bộ số tiền này sang Nhật Bản nhờ giám định. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.