Sau vụ 5 học sinh đuối nước ở Hiệp Hòa:

UBND tỉnh Bắc Giang ra văn bản hỏa tốc phòng chống đuối nước

Vụ tai nạn đuối nước ở Hiệp Hòa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tai nạn đuối nước với trẻ em Ảnh: TL
Vụ tai nạn đuối nước ở Hiệp Hòa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tai nạn đuối nước với trẻ em Ảnh: TL
TPO - Sau vụ việc 5 học sinh thiệt mạng ở Hiệp Hòa do đuối nước, ngay trong ngày 5/7, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo thực hiện phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Chỉ thị hỏa tốc của UBND tỉnh nêu rõ: Gần đây, tại một số địa phương (Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Tân Yên...) đã xảy ra các vụ đuối nước trẻ em tạo sự lo lắng, bất an trong cộng đồng, đặc biệt là vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hiệp Hòa ngày 4/7 làm 5 trẻ em tử vong. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thanh niên xây dựng và phát hành rộng rãi tới các thôn, bản, tổ dân phố, các trường học tài liệu tuyên truyền về kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước cho trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trước hết là các trường phổ thông rà soát nội dung chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường, đặc biệt chú ý hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó các trường hợp tai nạn, gây thương tích (cháy nổ, hỏa hoạn, bão lũ...). Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Công ty Khai thác công trình thủy lợi rà soát lại hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm tại các hồ, đập, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và áp dụng bổ sung các biện phòng ngừa tai nạn đuối nước có thể xảy ra…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão như: làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm... 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.