UBND TP Hà Nội nói gì về vụ cán bộ đánh bạc?

UBND TP Hà Nội nói gì về vụ cán bộ đánh bạc?
Trả lời phỏng vấn TTXVN về vụ một số cán bộ Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đánh bạc bị bắt quả tang, bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội - cho biết:

UBND thành phố đã nhận được báo cáo về vụ việc này. Quan điểm của UBND thành phố Hà Nội là khi có kết luận của cơ quan điều tra, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Tuy nhiên, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban lãnh đạo Tổng Cty nhanh chóng ổn định về tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên và bố trí nhân sự để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh.

Như tin đã đưa vào 1 giờ sáng 18/8/2007, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) đã bắt quả tang cán bộ Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đỗ Hữu Dũng - Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Đức Bình - Chủ tịch HĐQT Cty Tu tạo và phát triển nhà số 1 (thuộc TCty), Trần Thanh Sơn - Giám đốc Ban quản lý dự án, Nguyễn Mạnh Hào - Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bùi Văn Bắc - Phó Văn phòng, Nguyễn Sỹ Duy Hoài, Đinh Hồng Sơn, Nguyễn Văn Cường cùng là kỹ sư của Cty Tu tạo và phát triển nhà số 1.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.