Ủi đất tôn vườn, phát hiện bom khủng

Di chuyển bom về nơi xử lý.
Di chuyển bom về nơi xử lý.
TPO - Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar phá hủy thành công một quả bom Mỹ sót lại sau chiến tranh.

Quả bom ký hiệu 750LB, nặng 334kg, dài 1,2m, đường kính 40cm được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 2,5m tại thôn 6, xã Ea Mnang khi người dân dùng máy ủi đất tôn tạo vườn.

Thượng tá Nguyễn Văn Huê - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cư M’gar cho biết: Ngay sau khi nhận tin có bom, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã nhanh chóng đến hiện trường, cử dân quân cùng Công an xã bảo vệ, không cho người và gia súc tiếp cận, báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Ủi đất tôn vườn, phát hiện bom khủng ảnh 1

Sau đó, các lực lượng phối hợp đã di chuyển quả bom ra khỏi khu dân cư, kích nổ, phá hủy thành công quả bom.

MỚI - NÓNG