Ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung

Ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung
TP - Chiều qua (3/10), T.Ư Đoàn đã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc T.Ư Đoàn ủng hộ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 6.
Ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung ảnh 1

Các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tổng số tiền các cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn tại Hà Nội ủng hộ hơn 137 triệu, trong đó có hơn 22 triệu do cán bộ công nhân viên trực tiếp đóng góp và các đơn vị ủng hộ gần 115 triệu.

Báo Tiền phong và Cty Tiền phong ủng hộ với 30 triệu, Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn 10 triệu, Cty TNHH Vạn Xuân 5 triệu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên 5 triệu...

Sáng nay, đại diện T.Ư Đoàn, đồng chí Bùi Đặng Dũng – Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn cứu trợ lên đường đến với đồng bào miền Trung.

Trong khi đó, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn 108 y, bác sỹ, thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả bão tại 4 tỉnh miền Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Kon Tum từ ngày 3- 9/10. Tổng số tiền Thành Đoàn TP HCM ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Thành Đoàn Hà Nội bước đầu quyên góp và ủng hộ hơn 250 triệu đồng, đồng thời cử 2 đoàn công tác khắc phục hậu quả sau bão, tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi tại 4 tỉnh, thành: Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị.

Trong thời gian 5 ngày từ 3-7/10, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lực lượng 10.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện dọn dẹp nhà cửa, khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho nhân dân...

Ngày thứ hai (3/10), hơn ba trăm triệu đồng bạn đọc ủng hộ nạn nhân vùng bão qua báo Tiền phong

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Technocom đã gọi điện cho Tổng biên tập báo Tiền phong quyết định ủng hộ 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng) cho nạn nhân vùng bị bão ở miền Trung. Đây là số tiền của cán bộ nhân viên tập đoàn Technocom đang làm việc ở Ukraina và Việt Nam.

Trong ngày hôm qua, Cty cổ phần Thiết bị chiếu sáng P.G (trụ sở chính ở số 71 Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng đã quyết định ủng hộ 115 triệu đồng (bằng vật chất) gồm gạo và các đồ dùng cần thiết khác và sẽ chuyển ngay vào Đà Nẵng trong vài ngày tới.

Ngày 3/10/2006, Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên tiếp tục nhận sự ủng hộ, cứu trợ đồng bào miền Trung: Trường Trung cấp Chuyên nghiệp tư thục Công nghệ Trường Sơn, 164 Phan Chu Trinh TP Buôn Ma Thuột quyên góp đợt I: 40 thùng mì tôm (trị giá 1.200.000đ), bà Đông Thị Thu, 48 Cao Xuân Huy TP BMT : 50.000đ.

Hôm qua, Ban đại diện báo Tiền phong tại miền Trung đã đến thăm và trao tiền cứu trợ tới 30 gia đình ở 2 phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu –TP Đà Nẵng, mỗi suất 500.000 đồng.

Đây là những số tiền cứu trợ đầu tiên của bạn đọc cả nước giúp đỡ đồng bào vùng tâm bão số 6 thông qua báo Tiền phong.

Nằm ven vịnh Đà Nẵng, quận Liên Chiểu là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Với sức tàn phá của gió giật cấp 9, cấp 10 trong cơn bão số 6 trên địa bàn quận có hơn 3.800 ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái.

Trong những ngày tới báo Tiền phong tiếp tục chuyển tiền cứu trợ của bạn đọc đến đồng bào đang gặp nhiều khó khăn do bão số 6 tàn phá.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.