Ứng phó bão số 1: Bình Thuận cấm tàu thuyền ra biển

Tàu cá bắt đầu vào cảng La Gi (Bình Thuận) phòng tránh bão
Tàu cá bắt đầu vào cảng La Gi (Bình Thuận) phòng tránh bão
TPO - Trước diễn biến của bão số 1- Bolaven dự báo vào khu vực Bình Thuận, ngày 3/1, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai công tác phòng chống bão. 

Ngày 3/1, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công điện gửi chính quyền các địa phương trong tỉnh, Ban phòng chỉ huy phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện các công tác, ứng phó với cơn bão số 1 (Bolaven) dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực Bình Thuận trong 24 giờ tới.

Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển. Giao Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng  tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào vùng biển nguy hiểm từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ vĩ Bắc phía đông kinh tuyến 111,0 độ kinh Đông; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận triển khai ngay kế hoạch, lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra. Các địa phương khẩn trương giám sát, xác định cụ thể vùng trọng điểm khi bão đổ bộ, triển khai kế hoạch di dời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm ven biển, cửa sông; chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ban quản lý các hồ, đập có phương án vận hành an toàn bảo đảm điều tiết an toàn, thông báo xả lũ để người dân vùng hạ lưu chủ động ứng phó.

MỚI - NÓNG