Ứng phó bão số 2 trên biển Đông

Ứng phó bão số 2 trên biển Đông
TP - Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư có công điện gửi các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dõi sát và sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 2 trên biển Đông.

> Bão số 2 gây mưa lớn ở Bắc bộ
> Bão số 2 hướng vào Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 13 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 440 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75 đến 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 15 km/h; đến 13 giờ ngày mai, tâm bão nằm trên khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ sáng ngày 23/6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm ngày 22/6 sẽ có mưa, mưa vừa; riêng khu Đông bắc và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG