Lạng Sơn

Ứng phó khẩn cấp

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở biên giới. ảnh: Duy Chiến
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở biên giới. ảnh: Duy Chiến
TP - Ngày 20/2, UBND tỉnh Lạng Sơn triệu tập cuộc họp phòng, chống dịch bệnh cúm, quyết liệt ngăn chặn gia súc, gia cầm nhập lậu. Các cấp, các ngành đồng loạt ra quân, nhằm làm sạch địa bàn ngay từ cửa ngõ biên giới.

Tại TP Lạng Sơn, các buổi tuyên truyền trên loa phóng thanh được tăng cường; lực lượng Thú y xuống địa bàn nắm tình hình và triển khai công tác chuyên môn. Ông Nguyễn Trường Nam, Phó trạm Thú y TP Lạng Sơn, cho biết, hằng tuần, đơn vị phun thuốc tiêu độc, khử trùng vào thứ 3 và thứ 6 tại các chợ Giếng Vuông, Đông Kinh, bờ sông Kỳ Cùng. 

Cơ quan Thú y đã chuyển đến các xã, phường đĩa VCD, sổ tay tuyên truyền phòng chống bệnh, phát trên 1.000 tờ rơi về bệnh cúm cho các hộ kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm. Theo ông Nam, các hộ dân ở TP Lạng Sơn đang nuôi gần 70.000 con gia cầm; cơ quan Thú y tiêm phòng được gần 49.000 con. Việc kinh doanh gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc gần như không còn; gà, vịt con chủ yếu nhập ở Hà Nội và các lò ấp trong nước, có uy tín.

Tại các khu vực trọng điểm như: Bảo Lâm, Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình), các lực lượng như bước vào “trận đánh” lớn. Trung tá Nông Văn Doanh, Đồn trưởng Biên phòng Tân Thanh, cho biết: Kể từ ngày 16/2, đơn vị tiếp tục triển khai 7 lán chốt chặn tại khu vực biên giới Cốc Nam (xã Tân Mỹ), Rọ Bon (xã Tân Thanh), tăng cường quân số cho Đội chống lậu thường trực tại những địa bàn nhạy cảm.

Theo thống kê, kể từ đầu năm, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, xử lý 28 vụ buôn bán, vận chuyển 250 kg gà thịt, gần 10.000 con gia cầm và trên 2.000 kg chim bồ câu.

Từ khi Quảng Tây (Trung Quốc) xuất hiện dịch cúm H7N9, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế nỗ lực kiểm tra, kiểm soát người xuất nhập cảnh. Đến nay, đã lắp đặt 3 máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị; chuẩn bị hai khu cách ly và điều trị tuyến tỉnh, 11 khu cách ly và điều trị mở rộng. Lập kênh thông tin trao đổi với Cục Kiểm dịch xuất nhập cảnh Bằng Tường (Quảng Tây), phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch qua biên giới.

Ông Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Thời gian tới, tỉnh triển khai “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người”; tiếp tục tập trung ngăn chặn việc nhập lậu gia cầm và sản phẩm từ gia cầm; đẩy mạnh tuyên truyền sự nguy hiểm của virus H7N9; hưởng ứng tháng hành động tiêu độc, khử trùng từ 22/2 đến 21/3.

MỚI - NÓNG