Uống rượu ngâm củ rừng, 2 người thương vong

TP - Ngày 1/4, gia đình ông Bế Văn Lãng (SN 1947), trú tại xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng tổ chức tang lễ cho người xấu số. 

Trước đó, sáng 31/3, khi thấy ông Nông Văn Khách (SN 1956, hàng xóm) sang chơi, ông Lãng lấy chai rượu vừa ngâm với một loại củ trên rừng, người dân tộc Tày gọi là Nu thỏi

Uống xong, ông Lãng thấy trong người khó chịu, buồn nôn, choáng váng và tử vong tại bệnh viện vào buổi chiều tối. Ông Khách cũng bị hiện tượng tương tự, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thạch An.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cao bằng tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm xác định nguyên nhân, độc tố.

MỚI - NÓNG