Uống thuốc độc tự tử trước mặt vợ sau khi viết 'đơn từ giã'

Đám tang của nạn nhân tại nhà riêng.
Đám tang của nạn nhân tại nhà riêng.
TPO - Sau khi viết đơn cam kết “không liên quan đến vợ con”, anh S. đã uống cạn chai thuốc cỏ cháy tự tử trước mắt vợ và người thân. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn vợ chồng.

Nạn nhân là anh B.H.S (33 tuổi), trú tại khối 3, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng. 

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/10, tại nhà riêng của vợ, sau khi ngồi viết bản cam kết không liên quan đến vợ con, anh S. lấy chai thuốc cỏ cháy giấu sẵn trong người, đổ đầy cốc rồi uống cạn. Người nhà chuyển S. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trưa ngày 24/10.

Được biết, anh S. làm nông, sống chung với gia đình bên ngoại, đã có con 7 tuổi. Ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt hiện hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG