Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp riêng, xem xét về công ác nhân sự
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp riêng, xem xét về công ác nhân sự
TPO - Chiều nay, 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp riêng, xem xét về công tác nhân sự, đồng thời phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Theo lịch trình làm việc tại phiên họp thứ 38, ngày 15/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua.

Ngay sau đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét về công tác nhân sự.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, hôm qua, 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y Tế trước đây là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến mới đây đã được bổ nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Trong nhiệm kỳ này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng duy nhất không phải là Uỷ viên Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, năm nay tròn 60 tuổi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.