Va phải xác tàu, một tàu biển bị mắc cạn

Va phải xác tàu, một tàu biển bị mắc cạn
TP - Tối 29-2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, tàu Akari (quốc tịch Singapore) đang được các cơ quan chức năng Hải Phòng giúp đỡ thoát mắc cạn.

> Hình ảnh quốc tế đáng chú ý tuần qua

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã phối hợp cùng một đơn vị hải quân có thiết bị hiện đại chuyên xử lí sự cố tràn dầu ngoài biển đã có mặt tại vị trí tàu Akari mắc cạn để nắm bắt tình hình cũng như kịp thời xử lí khi dầu tràn.

Trước đó, các đơn vị này đã quây phao ngăn dầu xung quanh tàu Akari để phòng tránh dầu tràn. Khu vực biển nơi tàu Akari mắc cạn được thông báo rộng rãi trên các phương tiện nhằm để các tàu khác ra vào cảng Hải Phòng biết mà tránh.

Trước đó, hơn 19 giờ 30 phút ngày 28-2, tàu biển Akari chuyên chở container (có trọng tải hơn 17 nghìn tấn, dài 161 m) trên đường vào cảng Hải Phòng đổ hàng, thì bất ngờ bị mắc cạn do va phải xác tàu Shua An Xing bị chìm trước đó ở khu vực gần đảo Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Sau khi mắc cạn, tàu Akari bị nghiêng khoảng 6 độ. Được biết, tàu Shua An Xing bị đắm năm 2010 và xác tàu đang được chuẩn bị trục vớt để giải phóng luồng lạch ra vào cảng Hải Phòng được thuận lợi hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG