Vác dao hỗn chiến, hai người thiệt mạng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Chiều 20/8, trao đổi với phóng viên, ông Ma Ngọc Trân, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ xô xát khiến 2 người chết, một thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó, khoảng hơn 11h trưa 19/8, anh Phạm Văn Thuật (SN 1981, trú tại xã Kiến Thiết) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981, trú tại xã Sơn Vân, huyện Yên Sơn) hẹn nhau ra một quán bia để giải quyết.

Tại đây, trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Được mọi người tại quán can ngăn, Thuật và Hoàng ra về. Sau khi về lán trại chỗ làm việc, bực tức vì chuyện trước đó, Hoàng đã vác dao tìm tới nhà anh Thuật để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 người tiếp tục xảy ra xô xát. 

Vào thời điểm trên, nghe thấy tiếng cãi nhau, anh Phạm Văn Thêm (SN 1969, anh trai ruột anh Thuật) chạy tới can ngăn. Trong quá trình giằng co, Hoàng đã dùng dao tấn công anh Thêm khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ và tử vong không lâu sau đó.

Chứng kiến anh trai bị đâm, Thuật đã chạy vào bếp lấy dao ra xô xát với Hoàng. Bị anh Thuật đâm trọng thương, Hoàng bỏ chạy ra đường rồi ngã xuống ao. Thấy vậy, nhiều người dân địa phương đã nhảy xuống vớt Hoàng lên bờ.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Hoàng cũng đã tử vong. Về phía anh Thuật, bị Hoàng đâm nhiều nhát phải đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Hiện anh Thuật đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được CA huyện Yên Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG