Vaccine ngừa sốt xuất huyết vẫn giậm chân tại chỗ

Vaccine ngừa sốt xuất huyết vẫn giậm chân tại chỗ
TP - Chiều 12/6, Bộ Y tế và Viện Pasteur TPHCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến bệnh dịch sốt xuất huyết lưu truyền hằng năm ở Việt Nam, nhân dịp mít tinh quốc gia hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 5.

Theo Sở Y tế TPHCM, số ca sốt xuất huyết nhập viện từ đầu năm đến nay đã hơn 4.000 ca, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 2 ca tử vong.

Trả lời báo Tiền Phong về vấn đề vaccine sốt xuất huyết, ông Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - cho biết, hiện công tác nghiên cứu đang ở giai đoạn 3 trong kế hoạch nghiên cứu 6 năm từ 2011-2017. Các kết quả thử nghiệm đến nay ghi nhận vaccine có thể giảm 56,5% tỷ lệ mắc và giảm 67,2% tỷ lệ nhập viện. Như vậy, chuyện nghiên cứu vaccine sốt xuất huyết vẫn đang giậm chân tại chỗ. Bởi kết quả này không có gì mới so với kết quả do chính viện này công bố với báo chí vào năm 2014.

MỚI - NÓNG