Vẫn chưa thể “1 visa, 5 nước”

Vẫn chưa thể “1 visa, 5 nước”
TP - Ngày 11/9, trong khuôn khổ của Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2013), 5 Bộ trưởng du lịch của các nước thuộc tiểu vùng Mê Kông gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan đã có cuộc gặp bàn về các vấn đề hợp tác du lịch chung.

Tuy nhiên, vấn đề mà nhà quản lý điều hành du lịch của các nước luôn mong đợi là “một thị thực (visa) chung cho năm nước” vẫn chưa thể có lời giải. Bởi, từ khi Việt Nam đưa ra ý tưởng”3 quốc gia - 1 điểm đến” (Việt Nam, Lào, Campuchia) rồi “4 quốc gia - 1 điểm đến”, cho đến nay, đã có 5 quốc gia cùng tham gia nhưng ý tưởng chung “1 visa” vẫn đang đối mặt nhiều trở ngại, chủ yếu do điều kiện và chính sách visa của mỗi quốc gia khác nhau.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề xuất, sau hội nghị này các thành viên sẽ kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao 5 nước có ý kiến chỉ đạo quyết liệt vấn đề này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.