TP Hồ Chí Minh:

Vẫn còn 11 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm

Vẫn còn 11 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm
TP - Ngày 3/12,  UBND TPHCM đã có Công văn số 9012/UBND-CNN chỉ đạo triển khai khẩn cấp các phương án, biện pháp phòng, chống cơn bão số 9.

Công tác phòng chống bão phải thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”.

Tính đến ngày 3/12, TPHCM vẫn còn 11 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. UBNDTP yêu cầu liên lạc ngay và khẩn trương hướng dẫn vào nơi trú bão, yêu cầu các lực lượng hữu quan phải trực ban liên tục 24/24 giờ.

UBND TPHCM cũng quyết định công khai số điện thoại liên lạc của lãnh đạo Ban Chỉ huy PCLB: Ông Nguyễn Trung Tín- Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ huy PCLB thành phố trực tiếp chỉ huy các tình huống khẩn cấp (0913835855; Ông Nguyễn Phước Thảo - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (0913923829) – Phó ban; Ông Nguyễn Thanh Hiền– Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (0982819475 – 0903819475) – Phó ban.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.