Vẫn còn 769 tàu với hơn 7000 người trên biển

Vẫn còn 769 tàu với hơn 7000 người trên biển
Chiều nay (4/12), Thượng tá Phan Văn Quang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: hiện vẫn còn 769 tàu với hơn 7.000 người đang hoạt động trên biển.

Trong đó, có 16 tàu với 204 người đang trú bão tại Hoàng Sa và Trường Sa; 84 tàu với 695 người đang di chuyển tránh bão ở vùng biển In-đô-nê-xi-a và vùng biển tiếp giáp với Ma-lay-xi-a, số còn lại đang hoạt động ở Nam Côn Sơn.

Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã sử dụng thông tin của đơn vị, kết hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền thông báo, kêu gọi được 44.863 tàu với 833.056 ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 9 để về bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tổ chức di dời được 4.492 hộ với 18.784 người và trên 1.000 lồng bè tôm vào nơi tránh bão an toàn. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương bố trí, sắp xếp cho 73.583 phương tiện neo đậu tránh bão tại các bến, khu neo đậu của địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức ngăn chặn không cho ra biển hoạt động 2.856 tàu với 14.347 người. Được biết, trong những ngày vừa qua có một số người dân có lồng nuôi tôm trên biển không chịu di dời, Bộ đội Biên phòng đã phải cam kết sẽ trông coi giúp, sau đó họ mới chịu di chuyển vào vùng an toàn.

Hiện các đơn vị biên phòng ở các tỉnh đã điều động 5.764 cán bộ, chiến sỹ cùng 438 tàu, xuồng, xe ô tô thường trực cơ động để phòng chống bão số 9. Đồng thời duy trì thực hiện lệnh cấm không cho các phương tiện ra khơi hoạt động và tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 57 điểm ở cửa sông và trên đảo ven bờ.

MỚI - NÓNG