Đắk Lắk:

Vẫn còn hiện tượng đốt pháo, xe công lễ chùa

Xe công đậu trước cổng chùa sáng mùng 1 Tết.
Xe công đậu trước cổng chùa sáng mùng 1 Tết.
TP - Quy định của Nhà nước trong việc đón năm mới là nghiêm cấm việc người dân đốt pháo, các cơ quan ban ngành không được sử dụng xe công. Tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa chấp hành nghiêm nội dung này.

Pháo vẫn nổ… 

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện giao thông đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ, xử lí nghiêm. Trong dịp cận Tết Nguyên đán, Trạm CSGT Krông Buk đã bắt được hàng chục xe chở pháo và thuốc lá lậu.

Đêm giao thừa tại Đắk Lắk, bắn pháo hoa tại Quảng trường 10/3 trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Nhưng, sau giờ giao thừa, nhiều người vẫn tự đốt pháo rồi quay clip, tung lên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Đào Chí, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết: Năm vừa qua đơn vị này phối hợp với CSGT bắt được 2 vụ vận chuyển pháo lậu. Do chức năng nhiệm vụ của quản lý thị trường không được phép chặn xe kiểm tra, nên việc kiểm soát các phương tiện vận chuyển pháo lậu rất khó khăn. Nếu chi cục được phép chặn xe kiểm tra, thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn.

Xe công lễ chùa

Thực tế cho thấy nhiều chiếc xe công vẫn được dùng để ngoạn cảnh, lễ chùa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Những ngày Tết, chỉ cần ra một số tuyến đường lớn như đường Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Cừ… sẽ thấy không ít xe biển xanh, biển đỏ lượn phố chúc Tết, đi chùa đầu năm.

Phản cảm, là xe công số 47C-22… đậu ngay trước cổng một ngôi chùa tại đường Nguyễn Văn Cừ vào sáng ngày 16/2 (mùng 1 Tết). “Chiếc xe này đậu trước cổng chùa khá lâu mới chịu di chuyển đi nơi khác. Không biết, cơ quan Nhà nước đến chùa từ mùng 1 Tết để cầu lộc gì”, một người dân thắc mắc.

Những ngày sau đó, nhiều xe công biển xanh “du xuân” trên đường phố. Cụ thể: ngày 17/2 (mùng 2 Tết) có xe biển xanh 80M-003… tại hẻm 2, đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Trên đường Phan Bội Châu, có xe xanh biển số 47C-2…; Xe biển số 47A-003… đậu trước đường Y Wang, phường Ea Tam; Xe biển số 47C-22… “dạo” trên đường Nguyễn Tất Thành…

Trao đổi với PV Tiền Phong bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh đã có văn bản chỉ đạo không được phép sử dụng xe công để vui chơi, thăm thú các dịp Lễ hội, Tết. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Duy Kha

Không xử lý kỷ luật nghiêm những người dùng xe công đi lễ chùa hoặc sử dụng vào việc riêng thì cách chức người đứng đầu cơ quan đó

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng

Chiều 6/7 (theo giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về "Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo".
Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

Phó Chủ tịch nước: Sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật

TPO - Sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là quyết định mang tính bước ngoặt trong lộ trình đổi mới hệ thống chính trị, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn – Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri ở An Giang.
Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Tổng Bí thư: Tham nhũng, lãng phí không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng, khẩn trương, cấp bách; bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước trong lúc này, không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.