Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô

TPO - Sáng nay (31/7), chuyến tàu thứ hai đã đưa thêm khoảng 170 du khách từ đảo Cô Tô trở về đất liền an toàn trong điều kiện mưa to, gió lớn. Hiện còn khoảng hơn 1.000 du khách vẫn mắc kẹt ở Cô Tô.

Vào 12h30 hôm nay, khoảng 170 du khách đảo Cô Tô đã được tàu hải quân đưa về đất liền. Được biết sau khi đến Cửa Đối, tàu hải quân đã chuyển số du khách này chuyển sang hai tàu cao tốc để về cảng Vân Đồn an toàn.

Sở dĩ chuyến tàu sáng nay chỉ chở được khoảng 170 du khách vì thời tiết ở Cô Tô quá xấu nên một số tàu nhỏ không thể đưa khách từ cầu tàu của đảo ra tàu hải quân.

Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 1
Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 2
Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 3
Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 4

Người già và trẻ nhỏ được các đồng chí ân cần đưa vào bờ

Vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở đảo Cô Tô ảnh 5

Mỗi du khách được hỗ trợ 200.000 đồng

Khi đoàn du khách về đến cảng Vân Đồn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử đại diện hỗ trợ mỗi khách số tiền trị giá 200.000 đồng. Đối với những khách đi lẻ không theo tour, UBND Quảng Ninh cũng bố trí xe bus đưa khách đến các bến xe.

Trước đó, vào 19h ngày 30/7, 280 du khách đầu tiên bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô đã được tàu quân sự đưa về đất liền an toàn. 

Tính đến thời điểm này, vẫn còn khoảng hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô chưa thể lên tàu về do thời tiết quá xấu. UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn đang rất cố gắng để đón những du khách này vào đất liền trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.