Vận động viên đua thuyền tử vong khi tập luyện trên hồ

Hồ Bạch Đằng, thành phố Hải Dương. Ảnh: CTV.
Hồ Bạch Đằng, thành phố Hải Dương. Ảnh: CTV.
Bị lật thuyền khi tập luyện trên hồ Bạch Đằng (thành phố Hải Dương), một vận động viên đua thuyền canoeing tử vong.

Khoảng 15h ngày 23/3, vận động viên Phạm Gia Phái (15 tuổi, quê Gia Lộc, Hải Dương) cùng khoảng 20 người khác tập luyện môn đua thuyền canoeing tại khu vực hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương). Sau khi chèo được khoảng 3 vòng thì Phái ra hiệu xin huấn luyện viên cho ngừng tập vì lý do sức khỏe.

Được đồng ý, Phái chèo thuyền quay về, khi chỉ còn cách bờ khoảng 40 mét thì bất ngờ bị lật thuyền. Lực lượng cứu hộ và các đồng đội khác ngay lập tức tiếp cận nơi Thái gặp nạn, nhưng khi được cứu lên bờ thì Phái đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, Phái được tuyển chọn vào Trung tâm thi đấu thể thao dưới nước vào cuối tháng 11/2016. Khi được tuyển chọn, Phái đã chứng tỏ khả năng bơi rất giỏi và có nhiều tố chất phù hợp với bộ môn.

“Trước buổi tập chiều 23/3, sức khỏe Phái hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có thể trong quá trình tập luyện em bị cảm nên xảy ra sự việc”, bà Nga nói.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG