'Vàng đen' vẫn bị xuất lậu

'Vàng đen' vẫn bị xuất lậu
TP - Cuộc chiến chống than lậu tại Quảng Ninh được đánh giá là cơ bản lập lại trật tự trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ. Tuy nhiên, tình trạng xuất lậu than chủ yếu sang Trung Quốc trên tuyến biển vẫn còn tái diễn.

>> Công bố quyết định kỷ luật Chủ tịch TKV: Ông Đoàn Văn Kiển nói gì?

'Vàng đen' vẫn bị xuất lậu ảnh 1
Những tàu chở than lậu bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Q.M

Và nói như ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: “Bọn làm than lậu phao tin cho nhau tạm nghỉ ngơi, chờ tôi nghỉ hưu sẽ hoạt động trở lại”.

Trên mặt trận chống xuất than lậu, cách đây một năm, khu chuyển tải Vạn Gia được coi là điểm nóng. Một năm trở lại đây tình hình êm ắng hơn. Do lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra canh gác.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tiền Phong, đối tượng xuất lậu than hoạt động tại những địa điểm ngoài Quảng Ninh. Tại khu vực Chí Linh - Sao Đỏ, một số đối tượng tại khu Vân Đức (Chí Linh) vẫn khai thác và vận chuyển than bằng đường biển đi Trung Quốc.

Điển hình có thể kể tới đối tượng tên M. ở xã Đức Long thuộc huyện Quế Võ, Bắc Ninh (đối diện bên này sông là đất Phả Lại, Chí Linh) có một số điểm tập kết than với số lượng có lúc đến hàng trăm tấn.

Tại khu vực Kinh Môn, Hải Dương, có một số điểm tập kết than trái phép tại xã Thượng Chiểu, xã Minh Tân (của ông N) và một điểm tại chân cầu của ông H. Các điểm tập kết này thường xuyên có than và được vận chuyển ngay bằng tàu đi Trung Quốc.

Ở một số khu vực thuộc Thành phố Hải Phòng, cũng có khá nhiều điểm mua bán than trái phép để xuất lậu. Như khu vực Chinh Phon - Thủy Nguyên thường có các tàu to đậu đón than trái phép trên các tàu nhỏ từ Quảng Ninh chở sang. Sau đó, than được sang tàu lớn luôn, không tập kết trên bãi.

Còn tại khu cầu Đá Bạc (Hải Phòng), Công ty (Cty) H tại đầu cầu lập bãi thu mua than từ các nguồn tập kết về sau đó tiêu thụ bằng đường biển. Nguồn than bán cho Cty này là từ Quảng Ninh, được vận chuyển hàng ngày bằng các loại xe nhỏ qua cầu Đá Bạc...

Chống than lậu = bị trả thù

Theo báo cáo của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, hiện tình trạng khai thác than trái phép ở nhiều nơi vẫn tái diễn, nhất là trong các vườn nhà dân và những vùng xa xôi. Tuy nhiên, cuộc chiến chống than lậu không dễ dàng, có khi còn bị đe dọa tính mạng.

Còn nhớ, khi cuộc chiến chống than lậu mới được tỉnh Quảng Ninh phát động, chính Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng bị nhắn tin, đe dọa.

Mới đây nhất, đầu tháng 7/2009, Cty Than Mạo Khê tổ chức xử lý lò điểm ở các khu vực Vỉa 8 cánh đông; Vỉa 9 cánh B; Vỉa 10 cánh B. Ngay sau đó, ông Tống Đức Thanh, Phó trưởng phòng Bảo vệ (chỉ huy việc phá bỏ các lò điểm than trái phép nêu trên) bị một số đối tượng nhắn tin đe dọa tính mạng.

Đến cuối tháng 7, Cty than Mạo Khê tổ chức xử lý 11 lò điểm than trái phép ở các khu vực Rừng Nam; Vỉa 7; Trại Hà thì hồi 0 giờ ngày 2/8 có đối tượng dùng mìn ốp vào cổng nhà riêng ông Tống Đức Thanh làm vỡ kính nhà và hai nhà liền kề. Cty Than Mạo Khê đã báo cáo các cơ quan chức năng vụ việc táo tợn này. 

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG