Vào hầm chứa cá, 1 người chết, 5 nguy kịch vì ngộ độc khí

TPO - Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 16/5 cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ 6 ngư dân quê ở Quảng Ngãi và Quảng Bình bị ngỗ độc khí trên tàu cá khiến 1 người tử vong và 5 người khác nguy kịch.

Trước đó, vào trưa nay ngày 15/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo có 6 ngư dân bị ngất xỉu trên tàu cá, cần hỗ trợ khẩn cấp. Ngay lập tức, xe cứu thương của bệnh viện liền chạy tới cảng cá Gianh đóng tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cấp cứu.

Vào hầm chứa cá, 1 người chết, 5 nguy kịch vì ngộ độc khí ảnh 1 Tàu cá, nơi các nạn nhân bị ngộ độc

Các bệnh nhân nhập viện gồm quê ở Quảng Ngãi và Quảng Bình, làm việc trên tàu cá mang số hiệu QNG 97587 – TS, do ông Trần Văn Mẫn (xã Ngĩa An, TP. Quảng Ngãi) làm chủ.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, các bệnh nhân bị ngộ độc khí, có thể đó là khi metan, lưu huỳnh hoặc khí xyanua. Các khí độc này tích tụ trong hầm cá, do cá bị phân hủy, lúc tàu cập cảng, hầm chứa cá bị thiếu đá ướp lạnh. Các ngư dân vào trong hầm thì bị ngộ độc khí rất nhanh.

Vào hầm chứa cá, 1 người chết, 5 nguy kịch vì ngộ độc khí ảnh 2 Các nạn nhân của vụ ngộ độc đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Vụ Ngộ độc đã khiến ngư dân Lê Văn Hùng (SN 1969) xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tử vong trên đường đi cấp cứu, các ngư dân còn lại trong trạng thái huyết áp thấp, vật vã, hôn mê sâu.

Hiện các nạn nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng phải đặt ống nội khí quản thở máy và điều trị chăm sóc đặc biệt.

Các nạn nhân của vụ ngộ độc khí trong hầm chứa cá gồm: Võ Văn Hòa (SN 1983); Đinh Đôn (SN 1990), cùng quê xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi; Nguyễn Thành Linh (SN 1975), quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi; Nguyễn Văn Duệ (SN 1970); Lê Văn Hùng (SN 1969), cùng quê xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Một ngư dân còn lại chưa rõ danh tính.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).