Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam
TPO – Sáng nay (24/4), truyền thông trong và ngoài nước được phép mục sở thị công trường tẩy độc điôxin đang ở trong giai đoạn một tại Đà Nẵng.

Được sự đông ý của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPCHM, Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), truyền thông trong và ngoài nước được phép mục sở thị công trường tẩy độc điôxin.

Sau cuộc trao đổi ngắn, kỹ sư Peter Cherevey (phụ trách kỹ thuật dự án) mất gần 20 phút cho việc giới thiệu quy định an toàn để nhà báo vào khu xử lý.

“Đó là chất độc điôxin. Ở đây, chúng tôi coi sự an toàn của công nhân, người dân sống xung quanh, cũng như các nhà báo vào thực tế là trên hết” – Peter khẳng định.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPCHM, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, USAID, Quân chủng Phòng không Không quân, UBND TP Đà Nẵng và hàng chục phóng viên trong nước, quốc tế tham dự, đánh dấu giai đoạn gần 3 năm đi vào hoạt động (gồm các bước thương thảo, đàm phán, rà phá bom mìn, dọn dẹp hiện trường, ký kết dự án... Đến tháng 8/2012 mới thực sự khởi công các giai đoạn xử lý).

Theo ông Joachim Parker – Giám đốc USAID tại Việt Nam, dự án đang tiến triển vô cùng thuận lợi với sự phối hợp tốt giữa các bên và đang trong việc xây dựng mố xử lý nhiệt.

Sau đó, khoảng 73 ngàn khối đất, bùn nhiễm điôxin sẽ được chuyển vào mố, lấp bằng bê tông và khoan giếng nhiệt.

Sau đó, các thanh nhiệt hoạt động ở 750 – 800 độ C, cho phép toàn bộ mố được nung nóng 335 độ C.

Lúc này, bùn đất chứa điôxin bị phân hủy thành khói và nước sẽ chuyển qua ống kín, tiếp tục làm sạch trước khi thoát ra môi trường.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016, khi toàn bộ đất bùn được đốt xong. Tổng kinh phí dự án ban đầu là hơn 40 triệu USD, nhưng đến thời điểm này là gần 84 triệu USD vốn ODA và 35 tỷ vốn đối ứng Việt Nam.

Đây là “lò” tẩy rửa chất độc duy nhất ở Việt Nam cho tới thời điểm này để tẩy rửa điôxin tại các điểm nóng.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 1

Nước rửa được cung cấp thường xuyên tại dự án...

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 2

...Để rửa bụi liên tục.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 3

Thành mố xử lý nhiệt rất cao

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 4

Luôn có đội ngũ hướng dẫn an toàn.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 5

Quanh khu xử lý nhiệt.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 6

Trong lòng mố xử lý nhiệt.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 7

Công nhân trong lòng mố.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 8

 Phần đất bị nhiễm điôxin.

Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 9
Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 10
Vào 'lò' khử độc điôxin duy nhất ở Việt Nam ảnh 11

Phóng viên truyền hình Pháp rất quan tâm.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.