Vất vả đi chơi lễ Tết dương lịch 2019

Dù cái lạnh tới âm 4 độ C cũng không cản trở được người dân lên đỉnh Fansipan để ngắm tuyết rơi. Ảnh: zing,vn
Dù cái lạnh tới âm 4 độ C cũng không cản trở được người dân lên đỉnh Fansipan để ngắm tuyết rơi. Ảnh: zing,vn
Những ngày cuối năm 2018, nhiều địa điểm du lịch quá tải, du khách du xuân vô cùng vất vả.

Ngày 30-12, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài cuối năm, hàng vạn người dân trên cả nước đã kéo nhau đi chơi lễ. Tuy nhiên, không phải ai cũng được tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ, thư thái,…

Vất vả xếp hàng chụp ảnh

Một trong những điểm du lịch hút khách hàng đầu trong dịp Tết dương lịch năm nay là Đà Lạt. Theo ghi nhận ngày 30-12, nhiều tuyến đường ở Đà Lạt kẹt xe cục bộ do khách đổ về mỗi lúc một đông.

Chị Anh Thư (TP Đà Lạt) cho biết: Ngày 29-12, thời tiết ở Đà Lạt mưa nhiều, tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến lượng khách đổ về TP ngàn hoa này. Tối 29-12, nhiều du khách vẫn hào hứng đội mưa đi chơi trong thời tiết lạnh giá. “Đến ngày 30-12 thì tôi dù là người Đà Lạt còn không dám ra đường vì lượng khách quá đông, kẹt xe liên tục ở nhiều tuyến đường trọng điểm” - chị Thư nói.

Anh Huỳnh Văn Bình (khách du lịch đến Đà Lạt) chia sẻ: Vì có nhiều cảnh đẹp nên Đà Lạt vẫn là lựa chọn đầu tiên của gia đình trong dịp Tết dương lịch này. “Nhưng mình cũng không nghĩ là lượng khách lại đổ về Đà Lạt nhiều đến vậy. Nhiều địa điểm du lịch đông đến mức du khách phải xếp hàng dài để chờ tới lượt chụp ảnh” - anh Bình nói

Tại điểm du lịch ở Lào Cai, hàng ngàn du khách vẫn bất chấp cái lạnh đến âm 4 độ C cùng với gió mạnh để lên đỉnh Fansipan nhằm ngắm cảnh tuyết rơi. Những người đi bộ lên Fansipan đều phải mặc áo mưa, đeo khẩu trang để chống lạnh.

Ban quản lý khu du lịch tại đây phải liên tục phát loa khuyến cáo người dân vì nhiệt độ quá thấp, độ ẩm cao cùng với không khí loãng sẽ gây khó khăn cho việc đi bộ lên núi. Đồng thời, cảnh báo những người lớn tuổi chỉ lên đỉnh Fansipan khi có bác sĩ đi cùng.

Ngoài việc vất vả, chen chúc tại các điểm du lịch nổi tiếng thì giao thông cũng là vấn đề chật vật đối với các phượt thủ. Cụ thể là quốc lộ 27C, tuyến Nha Trang đi Đà Lạt thuộc huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đang sạt lở nặng. Đến chiều 30-12, trên tuyến đường này, lực lượng chức năng đã phải dùng máy đào để dọn đất đá từ hai bên đổ xuống.

Tuy trời mưa, đường sạt lở nhưng nhiều phượt thủ vẫn bất chấp lưu thông qua quốc lộ này để thực hiện chuyến phượt cuối năm của mình.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Xây lắp số 1 (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị trực tiếp khắc phục sạt lở đoạn tuyến này cho hay: Đơn vị đang cố gắng dọn đất đá để thông tuyến. Tuy nhiên, người dân vẫn phải lưu ý vì tình hình thời tiết như hiện tại rất có thể sẽ xuất hiện những điểm sạt lở nguy hiểm khác.

Nhiều nơi vắng khách ngày cao điểm

Trong khi nhiều điểm du lịch quá tải thì cũng có nơi vắng khách dịp nghỉ lễ cuối năm này.

Điển hình là TP Nha Trang (Khánh Hòa), dù trước đó theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dự kiến lượng khách đến TP Nha Trang vào dịp Tết dương lịch 2019 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ 2018. Ước gần 60.000 lượt lưu trú, tăng 150% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vì lý do thời tiết, cụ thể là ngày 29-12 xuất hiện nhiều cơn mua lớn nên đến ngày 30-12, nhiều tour đi biển, đảo liên tục bị hủy. Do vậy, nhiều khách sạn 2-5 sao ở TP Nha Trang vắng khách ngay trong dịp cao điểm Tết dương lịch.

Một người kinh doanh khách sạn ở TP Nha Trang cho biết:  Dù trước đó khách sạn đã áp nhiều chương trình giảm giá để thu hút khách nhưng tình hình đang mùa mưa, khách sạn vẫn ế ẩm.

Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho thấy nhóm khách sạn 3-5 sao từ ngày 29-12 đến 1-1-2019, công suất ước đạt 70%-75%. Còn nhóm lưu trú dưới hai sao chỉ ước đạt dưới 50%.

 Ngoài Nha Trang thì thủ đô Hà Nội cũng khá vắng khách trong dịp này. Được biết hiện Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm trong dịp chuyển giao giữa năm 2018 và 2019. Nhiệt độ ngày 30-12 ở Hà Nội có lúc xuống tới 9 độ C. Điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội thường ngày thu hút nhiều khách du lịch như Hồ Gươm cũng vắng tanh trong ngày cuối năm này.

Chật vật qua cầu Rạch Miễu

Khu vực miền Tây, chiều 30-12, cầu Rạch Miễu đã kẹt cục bộ nhiều giờ. Từ 15 giờ, hàng ngàn phương tiện ô tô các loại và xe máy ùn ùn lưu thông qua tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu khiến giao thông trên tuyến hướng từ TP Bến Tre đi TP.HCM kẹt cứng, kéo dài hơn 5 km.

Hàng ngàn phương tiện ô tô, xe khách phải xếp hàng dài qua cầu Rạch Miễu, di chuyển rất khó khăn. Đoạn QL60 dẫn lên cầu Rạch Miễu chiều từ TP Bến Tre đi TP.HCM xe cộ dày đặc, phương tiện di chuyển rất chậm. Tại làn đường dành cho xe máy cũng bị ùn ứ, nhiều xe máy phải leo lên lề để di chuyển đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu.

Do phương tiện quá đông, tại các điểm nút thắt cổ chai trên tuyến QL60 đều có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Đông Hà
Theo Theo Pháp luật Online
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.