Về nơi Chủ tịch Fidel Castro từng tới thăm

Về nơi Chủ tịch Fidel Castro từng tới thăm
TP - Nhân kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro thăm Việt Nam, ngày 20/9, đoàn đại biểu Việt Nam và Cu Ba, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cu Ba Ridrigo Menmerca Diaz dẫn đầu, đã thăm lại những địa danh lịch sử tại Quảng Bình, nơi Chủ tịch Fidel từng tới.

> Chủ tịch Fidel và duyên nợ Quảng Bình
> Ngày ấy, Chủ tịch Fidel bật khóc bên bờ Bến Hải

Tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới (món quà của Chủ tịch Fidel tặng nhân dân Quảng Bình sau chuyến thăm năm 1973), Bộ trưởng Diaz bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước sẽ luôn được củng cố, phát triển, trong đó có việc trao đổi, hợp tác thường xuyên và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Phía Cu Ba mong ngày càng nhiều bác sĩ từ Cu Ba sang Việt Nam làm việc, nghiên cứu…

Cùng ngày, đoàn đại biểu hai nước đến thăm di tích lịch sử cao điểm 241 Tân Lâm (nơi 40 năm trước, Chủ tịch Fidel hai tay phất cao ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng) và trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG