Về quê ăn Tết phải chịu tăng 40% giá vé xe

TP - Ngày 19/1, Sở GTVT Cà Mau cho biết, các hãng xe khách dự kiến tăng giá từ 20- 40% và tăng 43 đầu xe dự phòng để giải toả khách tại Bến xe khách Cà Mau trong dịp tết. 

Trước đó, giá xe khách tuyến từ các tỉnh Miền Đông Nam bộ, TP HCM đều tăng giá xe khách về các tỉnh Miền Tây Nam bộ trước tết.

Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách, dự phòng xe, thời điểm tăng giá để giải tỏa hành khách ứ đọng sau tết với khoảng 43 xe dự phòng những ngày cao điểm.

Hiện tại, Bến xe Cà Mau có gần 300 đầu xe chở khách đường dài như Phương Trang, Tuấn Hưng, Hòa Thuận, Giáp Diệp... đều có kế hoạch dự phòng xe, tăng cước từ 25% đến 40%. Cụ thể, xe khách Phương Trang giá vé Cà Mau- TP HCM từ 200.000đ tăng lên 280.000đ/vé kể từ mùng 3 Tết.       

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.