Vedan chấp nhận bồi thường 100%

Vedan chấp nhận bồi thường 100%
TP - Chiều 9-8, tại TPHCM, Bộ TN&MT chủ trì cuộc họp giữa đại diện Công ty TNHH Vedan VN với lãnh đạo UBND ba tỉnh, thành: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT) và TPHCM để thống nhất mức bồi thường cho hàng nghìn nông dân bị thiệt hại do Vedan gây ra.

>> Người tiêu dùng đã lớn lên
>> Vedan phải gánh hậu quả

Vedan, thủ phạm chính biến sông Thị Vải thành dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nông dân
Vedan, thủ phạm chính biến sông Thị Vải thành dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cho biết, tại cuộc họp, Vedan đồng ý nâng mức hỗ trợ cho TPHCM lên 40 tỷ đồng, BRVT 50 tỷ đồng và Đồng Nai 70 tỷ đồng so với các mức lần lượt trước đó là 30 tỷ, 40 tỷ và 60 tỷ đồng.

Đề xuất này của Vedan cũng không được chấp nhận vì chỉ đạt lần lượt 92%, 80% và 60% so với yêu cầu của BRVT, TPHCM và Đồng Nai. Phía VN kiên trì thuyết phục: Nếu không đồng ý, người dân sẽ tiếp tục kiện. Làn sóng tẩy chay các sản phẩm của Vedan đang rất lớn. Vedan đang có nguy cơ phá sản.

Trước những lập luận có lý, có tình, Vedan đã đồng ý bồi thường với mức 100% thiệt hại của TPHCM (45,7 tỷ đồng) và BRVT (53,6 tỷ đồng) theo tính toán của Viện TN&MT (ĐH Quốc gia TPHCM). Vedan đề nghị chi trả tiền đền bù làm hai đợt vào tài khoản tiền gửi do UBND các tỉnh, thành quyết định.

Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh.
Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh. .

Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang cho hay, việc chi trả bồi thường cho người dân TPHCM và BRVT sẽ được Vedan thực hiện như sau: Đợt đầu, trong vòng một tuần, Vedan sẽ trả 50% số tiền bồi thường. Đợt hai, Vedan sẽ thực hiện vào đầu tháng 1-2011 (được ngân hàng bảo lãnh).

Riêng đối với tỉnh Đồng Nai, do hiện nay địa phương chưa thống nhất mức thiệt hại cụ thể nên Vedan chưa thể đưa ra được mức bồi thường. Bộ TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai ngay trong tuần chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với Vedan về mức đền bù thiệt hại cho các hộ, khẩn trương giải quyết dứt điểm việc bồi thường của Vedan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trao đổi với báo chí, Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN Nguyễn Duy Lượng nhận định: Con số thiệt hại 70 tỷ đồng Vedan đề xuất trước đó chắc chắc sẽ không được các hộ dân chấp nhận. Vì vậy, Đồng Nai cần căn cứ theo xác định của Viện TN&MT để yêu cầu bồi thường 119 tỷ đồng. UBND, Hội Nông dân tỉnh ĐN cần khẩn trương đề nghị Viện xác nhận để làm cơ sở yêu cầu Vedan bồi thường vào ngày 13-8 tới.

“Thủ tướng đã yêu cầu xử lý vụ việc này có lý, có tình, không để kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của DN. Chúng ta mong muốn và tạo điều kiện cho Vedan tiếp tục hoạt động lâu dài, có hiệu quả tại VN với điều kiện phải bồi thường thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại theo đúng quy định” -Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định.

Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT BRVT cho biết, tỉnh BRVT dự kiến sẽ chuyển toàn bộ số tiền bồi thường vào tài khoản của Hội Nông dân tỉnh và đảm bảo sẽ phân phát số tiền trên cho các hộ một cách đầy đủ, đúng đối tượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.