Về 310 hộ dân sống cảnh “màn trời”: Phải công khai xin lỗi dân

Về 310 hộ dân sống cảnh “màn trời”: Phải công khai xin lỗi dân
Hôm qua (5/7), UBND tỉnh Cà Mau đã có cuộc họp với Ủy ban MTTQVN, Kho bạc Nhà nước và chính quyền các địa phương để xem xét trách nhiệm việc để xảy ra tình trạng hàng trăm người dân nghèo phải sống cảnh “màn trời”.

Theo ông Trịnh Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Các cơ quan cần rút kinh nghiệm nghiêm túc. Chính quyền các huyện để xảy ra tình trạng trên là thụ động, trông chờ, ỷ lại trong việc khắc phục khó khăn. Các ngành có liên quan và chính quyền địa phương để xảy ra cảnh “màn trời” phải xin lỗi dân trên báo chí.

Hiện nay, chính quyền và đoàn thể đã tổ chức trao 500 mái nhà đại đoàn kết (mỗi nhà 36 tấm tôn) cho dân nghèo huyện Đầm  Dơi, Cái Nước, Ngọc Hiển, Thới Bình.

MỚI - NÓNG