Vì biển đảo quê hương, cán bộ TPHCM góp một ngày lương

TPO - Ngày 30/11, cán bộ công chức, viên chức, người lao động TPHCM đã đóng góp một ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Theo đó, trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 30/11, lãnh đạo cùng các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TPHCM đã đóng góp với số tiền 490 triệu đồng vào quỹ này.

Buổi đóng góp có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố.

Vì biển đảo quê hương, cán bộ TPHCM góp một ngày lương ảnh 1 Ngày 30/11, cán bộ công chức, viên chức, người lao động TPHCM đã đóng góp một ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc. 

Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Thông qua các cuộc vận động đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, TPHCM tạo nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển đảo và chăm lo đời sống người dân vùng biên giới hải đảo.

Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thông qua hoạt động này tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân biển đảo, vùng biên giới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, thể hiện nghĩa tình của nhân dân TPHCM hướng về hải đảo, biên giới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.