Diễn đàn ảo lệch chuẩn

Vì đâu “giang hồ mạng” được tung hô?

Một số “giang hồ mạng” được chào đón ở Hưng Yên vừa qua. Ảnh: FC
Một số “giang hồ mạng” được chào đón ở Hưng Yên vừa qua. Ảnh: FC
TP - Càng thể hiện chất chơi bời, chửi bậy tục tĩu, biết cách thể hiện “hổ báo” trên mạng xã hội…những “giang hồ mạng” càng nhận được nhiều like (lượt thích) và bình luận, thậm chí ở ngoài đời còn được một bộ phận giới trẻ tung hô, chào đón nồng nhiệt mỗi khi xuất hiện- vì sao vậy? 

“Hổ báo” trên mạng

“Giang hồ mạng” Dương Minh T. chào cộng đồng mạng xã hội bằng những clip hài hước phê phán thói hư tật xấu của xã hội. Tuy có phần thô tục nhưng cũng khiến nhiều người tò mò thích thú. Có nhiều clip của Dương Minh T. nhanh chóng đạt hơn 100.000 like chỉ trong 1 ngày. Thế rồi để thu hút người xem, Dương Minh T. biến tấu mình trở thành “Chí Phèo” thời hiện đại. Đúng - sai gì cũng chửi. Những ngôn từ chợ búa, sặc mùi giang hồ được thanh niên này tuôn hết lên mạng. Hỗn danh “thánh chửi” Dương Minh T. cũng bắt đầu từ đó. 

Đu theo độ hot của “thánh chửi”, nhiều nick khác quay clip chửi Dương Minh T. cũng bằng lời lẽ thô tục. Dân mạng lập tức nhảy vào share, chửi lại đối thủ “ăn theo” này. Việc mắng qua chửi lại của dân mạng vô tình tăng lượt view cho cả hai. 

Chửi mãi cũng chán, Dương Minh T. đổi chiến thuật khoe thân hình xăm trổ, khoe vũ khí, khoe quen biết nhiều anh chị trong giới giang hồ, khiêu chiến với đối thủ, thách thức giao đấu tay đôi… Không chịu thua, các băng nhóm chửi kiểu xã hội đen ngay lập tức bùng nổ. Họ chửi nhau thành mạng lưới đan xen. Họ hứa hẹn đâm chém, đánh đấm, bắn giết nhau loạn xà ngầu…

Người cũng không xa lạ gì với K. sau hàng loạt video trên Facebook và Youtube chửi bậy. Mỗi video clip của người này chửi bậy, dạy dỗ đàn em… thu hút tới hơn 8 triệu lượt xem, hàng trăm bình luận. Phần nhiều trong số bình luận này cũng là những câu chửi bậy, lời lẽ sặc mùi giang hồ.
Biệt danh “chúa chửi” cũng được gắn với nhiều người ở giới showbiz. Mặc dù là người của công chúng nhưng nghệ sĩ A. nhiều lần livestream, kèm theo chửi bậy khiến người xem cũng phải xấu hổ. Dẫu vậy, khi nghệ sĩ A. đăng tải lên mạng xã hội, lượng người vào xem rất đông vì tò mò. Không chỉ vậy, người này còn chia sẻ nhiều ảnh chụp màn hình đã chửi nhau với người hâm mộ bằng những từ ngữ khó nghe khác. Nếu có bình luận nào trái chiều, lập tức nghệ sĩ này đáp trả bằng màn chửi bậy rất tục tĩu.

Ths. Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt cho rằng, những người được mọi người quan tâm (có thể chưa phải là thần tượng) mà nếu có những biểu hiện lệch lạc cũng sẽ rất dễ ảnh hưởng tới nhiều bạn trẻ. “Ban đầu các em chỉ nghe, xem các nhân vật này vì tò mò, cho vui. Song nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, ví dụ như hành động chửi tục, nói bậy thì nó sẽ vô tình đi vào tiềm thức của trẻ. Do đó, cách nào để giúp các em phân biệt và tránh xa cái xấu không chỉ là bổn phận, mà còn là trách nhiệm của gia đình và xã hội”, thầy Hiếu nói.

Tạo ra nhận thức lệch lạc trong giới trẻ 

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng ATHENA cho rằng, những clip của các “giang hồ mạng” xuất hiện gần đây không phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, cổ xúy bạo lực, tạo ra nhận thức lệch lạc trong giới trẻ. “Thực tế thì những clip có lời lẽ thô tục, giang hồ đao kiếm như vậy có tác động mạnh đến giới trẻ. Hậu quả là giới trẻ bắt đầu có những suy nghĩ, hành vi lệch lạc, cư xử không đúng mực, thậm chí làm theo là rất nguy hiểm”, ông Thắng nói và tỏ ra băn khoăn khi các cơ quan chức năng rất bị động trong việc phát hiện, xử lý ngay từ đầu với các kiểu “giang hồ mạng”. Đến khi sự việc bùng nổ thì mọi chuyện đã muộn. 

TS Xã hội học Lê Minh Tiến, giảng viên trường ĐH Mở TPHCM cho rằng, việc một bộ phận giới trẻ tung hô các giang hồ trong thời gian qua là do không phân biệt được tốt - xấu mà a dua chạy theo đám đông. “Trước đây giang hồ được coi là kẻ xấu, bị lên án, xa lánh thì nay lại khiến hàng triệu người quan tâm theo dõi, thậm chí được chào đón nồng nhiệt như một “thần tượng”… Đây là kết quả của nền giáo dục chỉ chạy theo điểm số, thi cử và lệch lạc trong suy nghĩ. Các em không biết thế nào là chân - thiện - mỹ, không biết phân biệt cái đúng, cái sai nên mới có hành động trên”, TS. Tiến lý giải.

“Trước đây giang hồ được coi là kẻ xấu, bị lên án, xa lánh thì nay lại khiến hàng triệu người quan tâm theo dõi, thậm chí được chào đón nồng nhiệt như một “thần tượng”… Đây là kết quả của nền giáo dục chỉ chạy theo điểm số, thi cử và lệch lạc trong suy nghĩ. Các em không biết thế nào là chân - thiện - mỹ, không biết phân biệt cái đúng, cái sai nên mới có hành động trên”.

TS Xã hội học Lê Minh Tiến


Luật sư Phạm Minh Tân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, thời gian qua các cơ quan chức năng đã xử phạt một số trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật khi đưa thông tin bị nghiêm cấm lên mạng xã hội. Tuy nhiên, số lượng xử phạt chẳng đáng là bao so với số lượng vi phạm. Hiện trên các trang mạng, nhất là kênh Youtube tràn ngập các hình ảnh, video hoặc thông tin phản cảm, kích động, thậm chí tổ chức đường dây mua bán dâm, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ… 
Luật sư Tân cho rằng, nếu tình trạng trên tiếp tục diễn ra thì không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ, mà còn làm cho quy định pháp luật không được thực thi nghiêm túc. 

Mâu thuẫn trên mạng, hỗn chiến ngoài đường

Mới đây, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã bắt nhiều đối tượng và tiếp tục điều tra vụ đâm chém giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả sau vụ đâm chém này đã khiến nhiều người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Hai nhóm có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng tầm từ 16-20 tuổi. Bước đầu làm rõ, đây là vụ “thanh toán” nhau do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Trước đó, nhiều người dân sống quanh khu vực cầu Nhị Thiên Đường (Q.8) đã hoảng sợ phải đóng kín cửa nhà khi 2 băng nhóm gần 50 người, tay cầm hung khí lao vào hỗn chiến. Vụ việc gây náo loạn cả khu vực khiến 1 người bị thương. Công an Q.8 đã bắt được nhiều đối tượng liên quan. Nguyên nhân được xác định do 2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn nhau giao chiến. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.