Vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường
Thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh môi trường
TP - Tổng vệ sinh đường phố, xóa biển quảng cáo, khám bệnh và cấp phát thuốc, phát suất ăn miễn phí cho thanh niên công nhân, người già... là những công việc được hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tại TPHCM đồng loạt ra quân sáng 28/2.

6 giờ sáng, tại khu dân cư Nam Long (quận 7, TPHCM) gần 1.000 bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận tập trung đông đủ chờ ra quân khởi động “Tháng Thanh niên” tiếp bước cho “Năm Thanh niên tình nguyện 2014”. Tham dự buổi lễ có anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng thời gian này, tại các quận đoàn và nhiều cơ quan ban ngành khác cũng đã ra quân hưởng ứng.

Ngay sau Lễ phát động, hàng ngàn bạn trẻ nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện của mình. Khoa, sinh viên trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh cùng nhóm bạn của mình lao mình vào dòng nước đen ngòm và đầy cỏ rác để dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy cho kênh rạch xung quanh các khu dân cư ở quận 7. Khoa chia sẻ: “Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp người dân bảo vệ môi trường sạch đẹp, tránh ruồi muỗi gây hại cho sức khỏe. Ý thức được việc này nên mỗi lần có các hoạt động tương tự tôi luôn tham gia nhiệt tình”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn phường Tân Thuận Đông cho biết, hoạt động Tháng thanh niên, luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ trên địa bàn phường tham dự bởi nó gắn liền với thực tế, góp phần chung sức cùng xã hội thực hiên các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, chăm lo cho những người có công, người nghèo…

Với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” của Tháng thanh niên năm nay, các cở sơ Đoàn tập trung vào các trọng tâm là tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và đảm bảo trật tự an toàn đô thị, hỗ trợ thanh niên chậm tiến…

Khuyến khích hoạt động trên các trang mạng xã hội

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Hướng dẫn một số hình thức tuyên truyền “Năm thanh niên tình nguyện 2014” nhằm làm nổi bật niềm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm hành động của tuổi trẻ cả nước thực hiện thành công phong trào tình nguyện.

Theo đó, bên cạnh quy định tổ chức Đoàn cả nước tuyên truyền bằng hình thức trực quan, trên hệ thống báo, tạp chí, mạng Internet, sóng phát thanh, truyền hình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khuyến khích đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên lan tỏa các hoạt động tình nguyện thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Blog, Twitter... Ngoài thông tin các hoạt động thời sự, các đơn vị báo chí của Đoàn còn tổ chức cuộc thi ảnh, phóng sự ngắn, nhật ký với chủ đề Khoảnh khắc tình nguyện, Dấu chân tình nguyện...

MỚI - NÓNG