Vì sao ba xe chở cây 'kỳ quái' vẫn chưa thể rời Huế?

Một xe tải kéo thùng rơ mooc chở cây "quái thú" sau khi rời bãi tập kết cũ chừng 2km theo hướng Huế - Quảng Trị đã tấp vào cây xăng ven Quốc lộ 1 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế
Một xe tải kéo thùng rơ mooc chở cây "quái thú" sau khi rời bãi tập kết cũ chừng 2km theo hướng Huế - Quảng Trị đã tấp vào cây xăng ven Quốc lộ 1 thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế
TPO - Sau khi lăn bánh rời đi cách bãi tập kết cũ trong cự ly từ 2 - 5 km, hai trong số ba xe tải hạng nặng chở cây "quái thú" của chủ cây Kiều Văn Chương (Hà Nội) chạy theo hướng ra Bắc lại phải tấp vào dừng đỗ ven đường tránh Huế, rồi “án binh bất động” từ chiều 13/4 cho đến nay. 

Đến chiều 14/4, hai trong số ba xe chở cổ thụ "quái thú" của chủ cây Kiều Văn Chương sau khi rời bãi tập kết thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy,  TT-Huế) một quãng ngắn lại phải tấp vào lề để "nằm bãi", vẫn chưa thể di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh TT-Huế. 

Vì sao ba xe chở cây 'kỳ quái' vẫn chưa thể rời Huế? ảnh 1

 Đến chiều 14/4, sau một ngày rời bãi tập kết cũ khoảng 5km theo hướng Huế - Quảng Trị, xe tải chở cây "quái thú" trên thùng rơ mooc mang BKS BKS 29R-500.02 cũng phải vào “náu” tạm tại bãi đỗ thuộc quán cơm đường dài ven Quốc lộ 1 có tên Thanh Tâm 29 (phường Thủy Phương, Hương Thủy)

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau khi di chuyển chừng 2km theo hướng Nam - Bắc, xe đầu kéo chở cây "quái thú" trên thùng rơ moóc BKS 29R-501.29 đã phải dừng lại trong một cây xăng ven đường tránh Huế, tại vị trí Km27, thuộc phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Tương tự, một xe đầu kéo mang thùng rơ mooc BKS 29R-500.02 chở theo một cổ thụ "khủng" khác của chủ cây Kiều Văn Chương cũng phải vào “náu” tạm tại bãi đỗ thuộc quán cơm đường dài ven Quốc lộ 1 có tên Thanh Tâm 29 (phường Thủy Phương, Hương Thủy). 

Xe hạng nặng còn lại mang BKS 29C-429.36 sau khi hoàn tất cẩu chuyển cây “khủng” lên thùng rơ moóc vẫn 'yên vị' tại bãi đất thuộc phường Phú Bài (Hương Thủy)  - nơi mà trước đây, cả 3 cây "quái thú" từng bị Chi cục Kiểm lâm TT-Huế tạm giữ trong nhiều ngày, sau đó mới được giao trả cho chủ cây Kiều Văn Chương qua 2 đợt (hôm 10 và 12/4) vừa qua. 

Vì sao ba xe chở cây 'kỳ quái' vẫn chưa thể rời Huế? ảnh 2

Còn xe tải chở cây "quái thú" còn lại mang BKS_29C-429.36 thì vẫn yên vị tại bãi tập kết cũ

Khi được hỏi lý do hai xe chở cổ thụ "khủng" sau khi rời đi vài cây số theo Huế hướng ra Quảng Trị lại phải dừng, một tài xế cho rằng, họ chỉ chuyển cây đến nơi mát, ít nắng nóng để tránh hỏng cây và chờ đủ thủ tục thì vận chuyển ra Bắc.  

Trước đó, khi hai cây cổ thụ "khủng" vừa chuyển đi trên hai xe tải hạng nặng kể trên và bị lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đến kiểm tra, tài xế xe đầu kéo chở cây “khủng” đã trưng ra giấy phép lưu hành quá khổ vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT cấp. Tuy vậy, trên thực tế, giấy phép này lại ghi rõ là áp dụng cho phương tiện chuyên chở thiết bị xe máy thi công chứ không phải chở cây cổ thụ.

Mặt khác, trong giấy phép lưu hành lại ghi tuyến "vận chuyển đi" là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) - "nơi đến" là Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu (Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), chứ không đề cập đến hàng hóa (cây cổ thụ) tại các "điểm đi" như TT-Huế hay Đắc Lắc.

Từ thực tế giấy phép vận chuyển không hợp lệ nêu trên, đây có thể là lý do khiến cả 3 xe tải hạng nặng kéo thùng rơ mooc chở cây “quái thú” chưa thể rời ra khỏi phạm vi tỉnh TT-Huế.

Vì sao ba xe chở cây 'kỳ quái' vẫn chưa thể rời Huế? ảnh 3

Giấy phép do tài xế chở cây trình ra lại ghi dùng chở thiết bị máy móc thi công công trình

Trao đổi với PV vào chiều 14/4, một đội trưởng CSGT thuộc PC67 Công an TT-Huế, cho hay: những xe hạng nặng chở cây cổ thụ “khủng” dù đã qua hạ tải, cưa cắt thân ngọn này khi rời đi phải có giấy phép hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ GTVT cấp. Sau khi chủ xe, tài xế bổ sung được hồ sơ, giấy phép vận chuyển hợp lệ và đầy đủ theo yêu cầu, cả 3 xe tải hạng nặng kể trên sẽ được phép lưu hành.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.