Vì sao chất lượng không khí tháng 5 tốt hơn hẳn thời kỳ giãn cách xã hội?

Hiện tượng đốt rác, cây cối có thể gây ô nhiễm cục bộ. Ảnh: Quang Hùng.
Hiện tượng đốt rác, cây cối có thể gây ô nhiễm cục bộ. Ảnh: Quang Hùng.
TPO - Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air vừa công bố chất lượng không khí trong tháng 5 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Kết quả, Hà Nội có 5 ngày chất lượng không khí ở mức tốt, còn lại ở mức trung bình, không có ngày nào chất lượng không khí lên ngưỡng kém và xấu.

So với tháng 4, thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội, chất lượng không khí tốt hơn rất nhiều. Số liệu thống kê của Tổng cục Môi trường trong tháng 4 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất (43,6%), số ngày ở mức kém là 31,5%, mức xấu là 6,4% (gồm các ngày 8-9/4 và 28-29/4). Số ngày chất lượng không khí tốt chỉ chiếm 18,5%.

Tính từ tháng 8/2019 đến nay, đây là thời kỳ Hà Nội có chất lượng không khí tốt nhất, theo tất cả các hệ thống quan trắc.

Tại TPHCM trong tháng 5, chỉ có 7 ngày chất lượng không khí ở mức trung bình, còn lại là tốt, không có ngày nào ở mức kém hay xấu. Đây cũng là tháng có chất lượng không khí tốt nhất ở TPHCM trong suốt thời gian dài.

Lý giải về sự cải thiện chất lượng không khí, Tổng cục Môi trường cho biết, khoảng thời gian này, thời tiết của hầu hết các vùng trên cả nước chuyển sang hè, nhiều ngày có mưa giông, tốc độ gió lớn làm khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí, nên chất lượng không khí được cải thiện hơn.

Đại diện Tổng cục Môi trường cũng cho biết, tháng 5 là thời gian bắt đầu vào mùa mưa, vì vậy chất lượng không khí nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã có sự cải thiện hơn so với các tháng đầu năm.

Thời kỳ ô nhiễm không khí cao nhất trong năm (các tháng mùa đông từ tháng 9 đến tháng 3) đã đi qua, trong thời gian tới, trừ một số ngày có điều kiện khí tượng đặc biệt, chất lượng không khí tại các khu vực đô thị có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức khá tốt.

Trước đó, báo cáo chất lượng không khí trong nhiều năm của Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh cũng cho thấy, ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất tai miền Bắc tập trung từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau. Từ tháng 5, bước vào thời kỳ không khí tốt nhất năm, do điều kiện khí tượng mưa nhiều.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, thời điểm tháng 5, tháng 6 hàng năm trùng với mùa thu hoạch lúa. Hiện tượng đốt rơm rạ thường gây ra ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp quyết liệt ngăn chặn đốt rơm rạ để cải thiện chất lượng không khí.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...