Vì sao Đà Nẵng chưa đưa 3 dự án của Vũ nhôm vào diện thu hồi?

Dự án nhà hàng và bến du thuyền của Vũ "nhôm" và 2 dự án ven biển chưa đưa vào danh mục 40 dự án sẽ thu hồi. Ảnh : Nguyễn Thành
Dự án nhà hàng và bến du thuyền của Vũ "nhôm" và 2 dự án ven biển chưa đưa vào danh mục 40 dự án sẽ thu hồi. Ảnh : Nguyễn Thành
TPO - Vì sao các dự án Đà Nẵng vừa thông qua để thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng không có tên 3 dự án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) là câu hỏi được phóng viên đặt ra tại buổi họp báo của UBND thành phố Đà Nẵng sáng 19/7.

Chủ trì họp báo, ông Đặng Việt Dũng (Trưởng ban Tuyên giáo, Phó chủ tịch UBND thành phố) yêu cầu Sở TN&MT trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc: tài kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX vừa qua, trong tờ trình các dự án thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng có 48 dự án. Trong đó, có 3 dự án Vũ “nhôm” nhưng đến “phút chót” kỳ họp loại 3 dự án này ra khỏi danh mục?

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng, cho biết 3 dự án của ông Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch. Tại thời điểm kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố vừa diễn ra, việc điều chỉnh quy hoạch liên quan 3 dự án trên chưa xong. Theo quy định, muốn thông qua nghị quyết thu hồi đất phải dựa trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh có hiệu lực pháp lý.

Vì sao Đà Nẵng chưa đưa 3 dự án của Vũ nhôm vào diện thu hồi? ảnh 1

 Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thành

“Khi hoàn thành quy hoạch thì ba dự án trên sẽ được trình để kỳ họp HĐND thành phố sắp tới xem xét thông qua việc thu hồi” ông Vinh cho biết

Được biết, 3 dự án của Vũ "Nhôm" nằm trong danh sách đề nghị thu hồi gồm: khu du lịch ven biển với diện tích hơn 3,7 ha; khu dự án du lịch ven biển diện tích hơn 1,5 ha (cùng nằm ở quận Ngũ Hành Sơn) và dự án nhà hàng và bến du thuyền diện tích hơn 4.000 m2.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/7, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã thông qua nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo đó, tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018 là 40 dự án với tổng diện tích là hơn 514 ha. Dự kiến thu hồi bổ sung trong năm 2018 là hơn 315. Trong đó, có 5 dự án chưa được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch nhưng đây là những dự án cấp thiết, cần thu hồi đất để phục vụ mục đích công cộng (công viên, lối xuống biển, cảng biển) được người dân thành phố đặc biệt quan tâm

Theo Nghị quyết được thông qua, quận Liên Chiểu có 7 dự án với tổng diện tích là hơn 58 ha, diện tích dự kiến thu hồi đất bổ sung năm 2018 là hơn 23 ha. Quận Thanh Khê 7 dự án với diện tích hơn 4,2ha. Quận Hải Châu có 3 dự án với diện tích hơn 7,7 ha. Quận Sơn Trà 1 dự án với diện tích hơn 0,1 ha. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 dự án với diện tích là hơn 2,6 ha. Quận Cẩm Lệ có 1 dự án với diện tích hơn 6,2ha. Riêng, huyện Hòa Vang có 17 dự án với tổng diện tích hơn 435 ha; trong đó, diện tích dự kiến thu hồi đất hơn 271 ha.

Trong số danh mục các dự án, không có 3 dự án nêu trên của Vũ “nhôm” khiến dư luận quan tâm đặt nhiều nghi vấn.

MỚI - NÓNG