Vì sao dân xã đặc biệt khó khăn không có thẻ BHYT?

Nhiều hộ dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) không được nhận BHYT miễn phí.
Nhiều hộ dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) không được nhận BHYT miễn phí.
TP - Nhiều hộ dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) bức xúc phản ánh việc không được nhận thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí, dù địa phương nằm trong danh sách xã miền núi đặc biệt khó khăn theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Minh Chung (xóm 2, thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu) cho biết: Nhiều năm nay ông phải đưa vợ là bà Lê Thị Nữ  mắc bệnh bướu cổ đi khám bệnh ở các cơ sở tư, không có thẻ BHYT nên rất tốn kém. “Tiếng là xã đặc biệt khó khăn nhưng lại không có thẻ y tế miễn phí, nghèo lại càng nghèo hơn” – ông Chung nói.

Ông Bùi Văn Loạn (xóm 4, thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu), chia sẻ: Ông có hai người con, con đầu đang tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình vẫn không có BHYT. Đầu năm học thì dồn tiền cho con đóng các khoản trong đó có tiền BHYT, các thành viên khác trong gia đình thì vẫn chờ thẻ BHYT miễn phí. 

“Làm ruộng may lắm đủ ăn rồi còn con cái ăn học chứ đâu có khoản riêng mà mua thẻ bảo hiểm. Bên này chờ bên kia, dân tụi tui cũng chờ nhưng nơm nớp nhỡ có rủi gì thì cũng không biết dựa đâu” – ông Loạn tâm sự.

Ông Bùi Xuân Bộ, trưởng thôn Châu Trúc cho hay: bức xúc của người dân dồn nén lâu nay và đều phản ánh trong các cuộc họp nhưng chỉ nhận được câu trả lời chờ cấp trên. Thiệt thòi nhất là những hộ gia đình có con, em đang tại ngũ, hoặc có con đang là học sinh, sinh viên các trường. “Cũng chỉ còn vài tháng nữa lại hết năm 2015, sang năm chắc gì xã đã nằm trong danh sách được hỗ trợ, quyền lợi của người dân ai sẽ chịu trách nhiệm?” – ông Bộ bức xúc.

Ông Lê Trung Kiện, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, cho biết: Năm 2014 Mỹ Châu trở thành xã miền núi đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013). Theo đó, người dân sẽ được hưởng các chính sách, chế độ trong đó có BHYT miễn phí. Người dân xã bức xúc, ý kiến nhiều lần, nhất là các hộ gia đình có con, em tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trách nhiệm do ai?

“Tháng 9/2015, UBND xã đã gửi tờ trình tới Phòng LĐ-TB&XH xin giải quyết chế độ BHYT toàn dân đối với xã Mỹ Châu là xã miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014–2015 nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Dù là địa phương được hưởng BHYT toàn dân nhưng khoảng 70% người dân buộc phải mua BHYT tự nguyện, số còn lại thì vẫn đang chờ chế độ” – ông Kiện nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện Phù Mỹ, do không nhận được hướng dẫn nào từ cấp trên chỉ đạo đối với trường hợp xã Mỹ Châu nên không thể triển khai thực hiện được. Xã Mỹ Châu có gửi tờ trình lên nhưng thời điểm đó đã hoàn thành việc cấp thẻ nên cũng không phản hồi?!

 “Nếu có chỉ đạo của cấp trên sắp tới chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo UBND xã lập danh sách người dân tham gia BHYT trên địa bàn gửi cho Bảo hiểm y tế huyện Phù Mỹ để giải quyết cho người dân” – bà Nga cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Đình Hòa, Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Bình Định cho rằng, theo Thông tư 41/2014/TT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn việc thực hiện BHYT, thì trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT là do UBND xã thực hiện. Trách nhiệm của Sở là xác nhận đối tượng. 

Sở đã gửi văn bản số 432 về việc hướng dẫn thực hiện việc này tới các địa phương. “Sở LĐ - TB & XH chỉ có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở chứ không phải văn bản pháp lý do vậy việc nhanh hay chậm là do địa phương”, ông Hòa nói. 

MỚI - NÓNG