Vì sao gần 200.000 người bị ‘treo’ BHXH chưa có hướng giải quyết?

Có khoảng hơn 2.000 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, tồn tại cầm chừng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không thể thu hồi. Ảnh minh hoạ: Internet
Có khoảng hơn 2.000 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, tồn tại cầm chừng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không thể thu hồi. Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Thống kê của BHXH Việt Nam cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT) ước khoảng gần 12.000 tỉ đồng.

Hiện nay có khoảng hơn 2.000 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, tồn tại cầm chừng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không thể thu hồi, nghĩa là quyền lợi của hơn 193.000 người lao động ở các doanh nghiệp này cũng bị “treo”, chưa có hướng giải quyết.  

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan BHXH đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 12.000 doanh nghiệp và phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc đóng, hưởng chế các chế độ bảo hiểm, thu hồi hàng trăm tỉ đồng.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT) ước khoảng gần 12.000 tỉ đồng. Đặc biệt, hiện nay có khoảng hơn 2.000 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, tồn tại cầm chừng hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không thể thu hồi, nghĩa là quyền lợi của hơn 193.000 người lao động ở các doanh nghiệp này cũng bị “treo”, chưa có hướng giải quyết.

Riêng tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cho biết, mặc dù đã nỗ lực bằng nhiều cách nhưng đến hết tháng 10/2017, số tiền nợ BHXH, BHYT 3.000 tỉ đồng, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của 681.180 người lao động. Với số tiền nợ như này sẽ khó thực hiện chỉ tiêu thu nợ BHXH ở con số 4,04% trong năm 2017.

Theo ông Nguyễn Trí Đại - Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam), từ 1/1/2018, quy định trong Bộ luật Hình sự về việc xử lý các hành vi trốn đóng BHXH sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự bắt đầu có hiệu lực.

“BHXH Việt Nam sẽ làm việc với các địa phương nhằm xác định các doanh nghiệp nợ BHXH nhiều lần, có dấu hiệu cố tình trốn đóng BHXH của người lao động. Trên cơ sở đó sẽ xem xét việc chuyển danh sách các doanh nghiệp cố tình vi phạm BHXH cho cơ quan công an và tòa án để xử lý”, ông Nguyễn Trí Đại nói.

Theo số liệu thống kê từ BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10, cả nước có 13,21 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 220 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 58,9%), 11,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gần 80 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỉ lệ bao phủ BHYT hơn 85% dân số cả nước. Số thu bảo hiểm trên cả nước đạt 227.119 tỉ đồng, đạt 80,2%, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016.

MỚI - NÓNG