Vì sao khán giả VTV sẽ không được xem ASIAN Cup?

Vì sao khán giả VTV sẽ không được xem ASIAN Cup?
TP - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đứng trước khả năng sẽ không được theo dõi ASIAN Cup 2007, dù chỉ là phần tin tức trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Vì sao khán giả VTV sẽ không được xem ASIAN Cup? ảnh 1

Phóng viên VTV sẽ phải đứng ngoài sự kiện ASIAN Cup 2007 vì không có   bản quyền truyền hình. Ảnh: Trường Huy

Đây là thiệt thòi lớn cho đông đảo khán giả trên cả nước vốn chỉ có thể theo dõi các sự kiện thể thao trên các kênh của VTV từ trước đến nay.

Muốn làm tin cũng không được

Lâu nay những sự kiện thể thao lớn tổ chức ở Việt Nam hầu như không lọt được qua tay Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng vòng chung kết ASIAN Cup lại hoàn toàn khác, lý do chính là bởi Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) đã mua bản quyền truyền hình trực tiếp ASIAN Cup từ trước thông qua đại diện thương mại của AFC là World Sport Group (WSG) nên bắt buộc VTV phải đứng ngoài cuộc.

Thực ra, ngay từ cuối năm 2006, sau khi không mua được bản quyền truyền hình AFF Cup, phía VTV đã bày tỏ mong muốn mua bản quyền truyền hình ASIAN Cup bằng cách liên tục gửi fax đến WSG. Tuy nhiên, tất cả đều rơi vào im lặng bởi một lý do rất đơn giản: WSG đã bán bản quyền truyền hình cho VTC từ trước đó.

Trưởng ban Thể thao VTV3 Phan Ngọc Tiến cho biết: “Dù không thể mua được quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu ở ASIAN Cup nhưng chúng tôi với mong muốn là phục vụ đông đảo người hâm mộ sẽ cố gắng đưa tin, làm phóng sự, bình luận về giải đấu này. Việc này làm được vì VTC chỉ độc quyền truyền hình trực tiếp chứ  không phải độc quyền toàn bộ hình ảnh của ASIAN Cup”.

Dù không được theo dõi ASIAN Cup trên VTV nhưng rất may là đông đảo khán giả truyền hình của VTV sẽ được xem hai trận giao hữu Việt Nam - Jamaica (20 giờ tối nay 24/6) và Việt Nam- Bahrain (30/6).

Được biết, khi đại diện VFF mời mua bản quyền truyền hình hai trận đấu này, phía VTV đã định từ chối vì không muốn phát hai trận đấu cổ động cho ASIAN Cup - giải đấu mà mình không có bản quyền truyền hình. 

Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ đã xảy ra dẫn đến khả năng VTV khó có thể thực hiện kế hoạch đưa tin, làm phóng sự hay bình luận trên VTV3. Lý do là các phóng viên của VTV không thể tiếp cận được với ASIAN Cup!

Điều làm mọi người rất ngạc nhiên là trong bản danh sách các phóng viên tác nghiệp tại ASIAN Cup mà AFC gửi sang với 540 phóng viên viết, phóng viên ảnh, phóng viên truyền hình, trong đó có 130 phóng viên Việt Nam lại hoàn toàn vắng bóng các phóng viên của VTV3!

Chỉ vì chậm chân?

Hôm qua, một quan chức của VFF đã cho biết lý do mà VTV3 vắng mặt trong bản danh sách phóng viên được tác nghiệp tại ASIAN Cup là họ đăng ký quá muộn.

Toàn bộ việc đăng ký thẻ tác nghiệp tại ASIAN Cup lần này đều do AFC thực hiện. Và nét mới của việc đăng ký thẻ này là AFC học tập cách làm của World Cup khi đề nghị các phóng viên phải đăng ký qua mạng.

Việc đăng ký này không khó, nếu không muốn nói là rất dễ và đặc biệt hơn là AFC đã hoãn thời gian đăng ký thẻ đến ba lần để các phóng viên được thoải mái hơn. Tuy nhiên, không hiểu sao lại không thấy có tên các phóng viên của VTV3 trong danh sách này.

Tất nhiên với AFC không có ngoại lệ và cách hiểu của AFC là ai không đăng ký làm thẻ tác nghiệp tại ASIAN Cup đồng nghĩa với việc chấp nhận đứng ngoài giải đấu này.

Như vậy nếu không có thẻ hành nghề, VTV3 cũng “chịu thua” trong việc đưa tin về giải đấu, nếu muốn thì họ lại phải đi đường vòng, nghĩa là mua lại tin của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC hoặc các đài quốc tế khác.

Điều này dẫu sao cũng khó chấp nhận. Mua của VTC là điều mà VTV không hề muốn chút nào, còn mua của các kênh thể thao nước ngoài thì càng khó tin khi một sự kiện tổ chức ở Việt Nam mà VTV phải mua tin từ kênh nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Ngọc Tiến tỏ ra sốt ruột: “Tôi cũng có nghe chuyện việc đăng ký thẻ bị chậm nhưng đúng là chưa thấy ai nói lại về chuyện không được cấp thẻ hành nghề ở ASIAN Cup. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại với những người có trách nhiệm để xem có thể cứu vãn được tình hình không”.

Được biết BTC hiện nay mới chỉ xem xét và cấp thẻ cho hai phóng viên của VTV1 trong khi vẫn để ngỏ khả năng sẽ không có bất kỳ phóng viên nào của VTV3 được cấp thẻ.

Việc VTV không truyền hình trực tiếp ASIAN Cup đã là một thiệt thòi cho đông đảo người hâm mộ nhưng nếu VTV3 hoàn toàn đứng ngoài cuộc thì lại là một thiệt thòi hơn nữa cho số đông khán giả truyền hình trên cả nước.

MỚI - NÓNG