Vì sao Tổng Cty Đường sắt được xếp loại A?

Vì sao Tổng Cty Đường sắt được xếp loại A?
TPO - Tổng Cty Đường sắt Việt Nam vừa được xếp loại cao nhất (loại A) trong bảng xếp hạng ngành Giao thông vận tải. Đây là điều khó hiểu vì doanh nghiệp này vẫn thường xuyên bị chính lãnh đạo Bộ này phê bình là trì trệ...

Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, ông Vũ Anh Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp-Bộ Giao thông vận tải cho biết, kết quả xếp loại căn cứ trên 4 tiêu chí: Tổng doanh thu đạt hơn 4.932 tỷ đồng, vượt 6,28% so với kế hoạch; kế hoạch lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đặt ra là 2,95%, thực hiện 3,62%; doanh nghiệp không có nợ quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,34; chấp hành các quy định pháp luật (thuế, thu nộp ngân sách, chế độ báo cáo).

Nói về tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) chỉ đạt 3,62%, ông Minh cho rằng, không chỉ riêng ĐSVN, hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải như hàng hải bị thua lỗ, đường thủy và ngay cả hàng không lợi nhuận không cao.

“Việc xếp loại Tổng Cty ĐSVN thực hiện đúng các quy định và có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Dù Tổng Cty còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng đây cũng là cách ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp” – ông Minh nói.

MỚI - NÓNG