Vị thiếu tá già 24 năm theo đuổi vụ kiện 4 cọc tiêu

Sau 24 năm đeo đuổi vụ kiện ông Phương sẽ tìm được công lý? Ảnh: Hữu Vinh
Sau 24 năm đeo đuổi vụ kiện ông Phương sẽ tìm được công lý? Ảnh: Hữu Vinh
TP - Có quê tận miền Bắc, xung phong vào chiến trường miền Nam, sau ngày đất nước thống nhất, thiếu tá Huỳnh Tây Phương (SN 1931) trụ lại xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (cũ).

> Thêm vụ cấp sổ đỏ bất thường

Ý nguyện muốn ở hẳn tại chiến trường từng chiến đấu nên ông Phương đã mua lại căn nhà tạm của bà Phạm Thị Cúc với diện tích đất là 9,5m x 45m mặt tiền đường DT741 (nay là đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Ông Phương đã sửa sang lại ngôi nhà và năm 1989, ông trở về quê nhà ở Quảng Ninh để đón vợ con vào ở.

Khi trở vào, ông đã thấy 4 cọc tiêu được láng giềng là ông Hồ Hữu Tường trồng trên phần đất mà ông đã mua của bà Cúc. Cả hai bên phát sinh tranh chấp.

Ông Tường chủ động làm đơn khởi kiện ông Phương ra TAND huyện Đồng Phú. Theo Bản án sơ thẩm (số 06 ngày 1-9-1989), TAND huyện Đồng Phú đã chấp nhận yêu cầu đòi lại đất của ông Hồ Hữu Tường (chiều ngang 5,8 x 45 m) và buộc ông Phương phải bồi thường thiệt hại 4 nọc tiêu bị phá.

Ông Phương kháng cáo nhưng lại bị bác đơn. Ngày 4-4-1991, phía tòa án cho thi hành bản án, cưỡng chế, tháo bỏ căn nhà của ông Phương.

Rồi từ đó, vị sĩ quan quân đội đã không quản sức khỏe ngày một già yếu, đã thực hiện hàng trăm lượt đi về giữa Bình Phước - TPHCM - Hà Nội để kêu oan.

Ngày 13-7-1997, TAND Tối cao rút hồ sơ lên xem xét và trả về cho TAND tỉnh Bình Phước thụ lý trở lại. Đến tháng 10-1998, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội Trần Thế Vượng đã dẫn đầu đoàn công tác về trực tiếp Bình Phước gặp các nhân chứng, xác minh vụ việc.

Ngày 28-12-1998, UBPL có công văn 163 chỉ ra hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng của TAND huyện Đồng Phú. Trong đó đáng chú ý, TAND huyện Đồng Phú dựa vào những tài liệu giả để xét xử, làm thay đổi bản chất vụ tranh chấp từ sai sang đúng.

Vì thế, Bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Đồng Phú và quyết định số 01 (ngày 6-1-1990) của TAND tỉnh Sông Bé là không có căn cứ và vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ông Huỳnh Tây Phương.

Ngày 12-1-1999, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, chỉ đạo Chánh án TAND và Viện KSND Tối cao cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết dứt điểm vụ án oan sai của ông Huỳnh Tây Phương.

Ngày 15-11-2007, TAND Tối cao có quyết định số 321 hủy các bản án và quyết định nói trên, yêu TAND tỉnh Bình Phước xem xét chỉ đạo cho xét xử lại vụ án.

Tưởng rằng vụ việc đã sáng tỏ. Thế nhưng, đến nay vụ kiện giữa ông Hồ Hữu Tường và cựu thiếu tá quân đội Huỳnh Tây Phương đã hơn 24 năm ròng mà chưa có hồi kết.

Báo cáo tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh, khóa VIII, TAND tỉnh Bình Phước cho biết vụ án của ông Huỳnh Tây Phương đã được TAND tỉnh thụ lý vào ngày 1-10-2011, sau đó có lịch xét xử, tuy nhiên bị hoãn nhiều lần vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Hiện, TAND tỉnh đã lên lịch xét xử vụ án ngày 29-8-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG