Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phản biện dự án sân bay Long Thành

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phản biện dự án sân bay Long Thành
TP - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức diễn đàn thảo luận về dự án sân bay Long Thành với chủ đề “Công khai, khoa học và trách nhiệm” vào ngày mai (1/6). 

TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TPHCM (HASCON) và PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, được mời tham dự. Trao đổi với Tiền Phong ngày 30/5, TS Nguyễn Bách Phúc cho biết ông hy vọng diễn đàn này sẽ dành thời lượng nhiều hơn để cho các chuyên gia phản biện dự án sân bay Long Thành. 

Hội thảo diễn ra ngày 14/5 tại TPHCM đã dành hơn 3 giờ cho các quan chức chứng minh sự cần thiết phải triển khai dự án - điều mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã kết luận và không cần phải thảo luận. Ngược lại, ba chuyên gia về hàng không thuộc HASCON chỉ được dành 30 phút cho phần trình bày phản biện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.