Viện KSND cấp tỉnh, thành đầu tiên nhận Huân chương Độc lập

Viện KSND cấp tỉnh, thành đầu tiên nhận Huân chương Độc lập
TPO - Sáng hôm nay (20-7), tại Nhà hát lớn TPHCM, Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 theo quyết định của Chủ tịch nước.
Những cá nhân suất sắc của Viện KSND nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước - Ảnh: T.H.V
Những cá nhân suất sắc của Viện KSND nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước - Ảnh: T.H.V.

Cũng nhân dịp kỉ niệm 50 ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân; 35 năm ngày thành lập ngành khạng iểm sát TPHCM, Chủ tịch nước cũng ký quyết định Huân chương lao động hạng ba cho Văn phòng tổng hợp, cùng các cá nhân ở Viện này gồm: bà Võ Thị Kim Hồng – Viện trưởng; ông Nguyễn Văn Chung – Viện trưởng Viện KSND quận 3. Riêng bà Nguyễn Ngọc Điệp – Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì.

Đây là Viện kiểm sát cấp tỉnh thành đầu tiên của cả nước nhận được Huân chương bậc cao thứ ba cấp Nhà nước. Xuyên suốt quá trình thành lập, hoạt động cho đến nay, Viện KSND TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ của một cơ quan công tố với nhiều vụ án điểm nổi cộm nhất cả nước được đưa ra tòa án xét xử hoàn tất như: vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 5.000 tỷ đồng Epco – Minh Phụng; vụ Cty Ngọc Thảo chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng; vụ án Trương Văn Cam và đồng phạm với 155 bị cáo phạm 24 tội danh; các đường dây ma túy xuyên biên giới trong đó điển hình là vụ Nguyễn Văn Hải mua bán đến trên 200 ký heroin; vụ Nguyễn Thương Cúc phạm tội “Khủng bố” và mới đây là vụ Trần Huỳnh Duy Thức phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”…

H.Vinh

 
MỚI - NÓNG