Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có lãnh đạo mới

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có lãnh đạo mới
TPO - Ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế vừa được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Ngày 19/8, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định cán bộ.

Thay mặt Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM giữ chức Phó Viện trưởng viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Bình An sinh năm 1965, quê quán Nam Định; có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phạm Bình An là cán bộ kỳ cựu của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM với thời gian công tác liên tục 25 năm ở nhiều vị trí khác nhau.

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có lãnh đạo mới ảnh 1 Ông Phạm Bình An (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Chúc mừng ông Phạm Bình An được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đề nghị tân Phó Viện trưởng tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đối với sự phát triển của thành phố, ông Lê Thanh Liêm đề nghị lãnh đạo Viện tiếp tục tìm kiếm nhân sự, đề cử thêm 1 Phó Viện trưởng để sớm kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Viện.

Tính đến thời điểm nay, bộ máy lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM có 3 người, gồm: PGS.TS Trần Hoàng Ngân (viện trưởng) và 2 phó viện trưởng là bà Trương Thị Mai Hương và ông Phạm Bình An. Theo quy định, Viện còn khuyết một phó viện trưởng.

MỚI - NÓNG