Việt Nam báo động mất cân bằng giới

Việt Nam báo động mất cân bằng giới
TP - Ngày 9/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát động tháng hành động về quốc gia dân số trong đó nêu mục tiêu phát triển dân số đến năm 2015 quy mô dân số không quá 93 triệu người.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, năm 1960, tỷ lệ sinh trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 6,4 con/cặp vợ chồng. Chính vì sinh nhiều con đã ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng sống của các cặp vợ chồng. Năm 1960, tuổi thọ bình quân của dân số là 40 đến năm 2013 đã tăng lên 73.

Qua nhiều năm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đến nay tỷ lệ sinh giảm xuống ở mức cân bằng là 2,1 con/cặp vợ chồng năm 2013. Tuy nhiên, hiện nay có hai xu hướng, người dân ở thành thị, nơi có đời sống cao, có tỷ lệ sinh giảm trong khi người dân ở miền núi, chất lượng cuộc sống thấp vẫn có tỷ lệ sinh cao.

Về cơ cấu dân số, số bé trai có xu hướng tăng lên so với bé gái báo động mất cân bằng giới. Năm 2010 chỉ có 111,2 bé trai/100 bé gái thì đến 9/2014 tỉ lệ bé trai đã là 113,8/100 bé gái.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã trao giải cho nhiều tác giả có bài viết xuất sắc về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

MỚI - NÓNG