Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chiều 18/8. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chiều 18/8. Ảnh: TTXVN
TP - Chiều 18/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội; nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội mỗi nước trên diễn đàn nghị viện quốc tế; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ trong giải quyết các vấn đề chung ở khu vực và toàn cầu; nỗ lực xây dựng Liên minh Nghị viện ASEAN phát triển bền vững…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ hết mình ủng hộ nhân dân Campuchia xây dựng, gìn giữ hòa bình, thống nhất, độc lập, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, hai Quốc hội Việt Nam và Campuchia càng phải đoàn kết, bảo vệ thành quả, cũng như hợp tác và hỗ trợ nhau phát triển bền vững. 

Ngày 18/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, thương mại… Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ to lớn của Việt Nam, đặc biệt là trước đây với công cuộc giải thoát nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, và hiện nay là trong xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ nỗ lực chung của 2 bên trong việc hoạch định, phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước để sớm hoàn thành công việc quan trọng này, đóng góp vào việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và bền vững lâu dài của hai nước. 

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hơn 5.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước… Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục trợ giúp Campuchia phát triển, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.