'Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu'

'Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu'
TPO – Phát biểu tại Lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields tại TT Hội nghị Quốc gia tối 29-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh đất nước, con người và trí tuệ Việt Nam.

>> Giáo sư Ngô Bảo Châu tưởng nhớ Bác Hồ
>> Toàn văn phát biểu của GS Ngô Bảo Châu

Thủ tướng khẳng định, GS Ngô Bảo Châu là người con ưu tú đầu tiên của dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam được nhận giải thưởng Fields và chúc mừng GS Châu, chúc mừng nền Toán học và Giáo dục nước nhà...

“Với giải thưởng cao quý này, GS Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh đất nước, rạng danh con người và trí tuệ Việt Nam; góp phần làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, một Việt Nam hội nhập và phát triển thành công, mà còn là một Việt Nam có khả năng chinh phục những đỉnh cao của khoa học” – Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, vinh quang này là công lao, là sự nỗ lực phấn đấu và là niềm tự hào của giáo sư Ngô Bảo Châu. Đây còn là niềm tự hào của gia đình giáo sư, của những cơ sở giáo dục, cơ quan nghiên cứu, của các thầy cô giáo, các nhà khoa học Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ đã có công giáo dục đào tạo giáo sư Ngô Bảo Châu.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Pháp, các nhà khoa học Pháp, Hoa Kỳ đã có công lớn giúp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng Ngô Bảo Châu để có được giải thưởng Fields cao quý hôm nay.

“Phát triển Toán học là tiền đề phát triển khoa học cơ bản của Việt Nam” – Thủ tướng cho biết – Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để GS Châu thực hiện được ý nguyện của mình và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nền Toán học nước nhà, qua đó, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Thủ tướng khẳng định, để không tụt hậu với thế giới, Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, nên phải cải cách giáo dục – đào tạo. “Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu và chúng ta cần có một xã hội học tập” – người đứng đầu Chính phủ bày tỏ.

Môi trường học thuật lành mạnh, tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học 

"Nếu không có thời gian làm việc tại Princeton rất có thể Bổ đề cơ bản chưa được hoàn thành vào thời điểm này.... Từ trải nghiệm làm việc ở Pháp cũng như ở Mỹ, tôi hiểu ra rằng, môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của những nhà khoa học trẻ". 

GS Ngô Bảo Châu.

Rất xúc động trước tình cảm chân thành của mọi người, nhà Toán học trẻ tài năng nói: "Tôi thực sự cảm động khi niềm vui, niềm tự hào của giải thưởng Fields đã được chia sẻ với đồng bào, bắt gặp niềm hân hoan, tự hào trong mắt bạn trẻ trong buổi lễ hôm nay”.

Anh kể về thời anh sinh ra – khi đất nước còn chiến tranh – giữa bao nhiêu khó khăn, bố, mẹ anh phải nhịn ăn, nhịn mặc nuôi anh ăn học. Tuy nhiên, sau nhiều năm học tập, làm việc tại nước ngoài, GS Ngô Bảo Châu lại có cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, khi anh bảo rằng: tuổi thơ của anh và những người cùng trang lứa có thể thiệt thòi về cái ăn, cái chơi nhưng học tập thì chưa chắc, vì anh được thừa hưởng và nuôi dưỡng trong một gia đình yêu khoa học, một cộng đồng Toán học Việt Nam đầy yêu thương và nhân văn.

Vị GS nhớ về tuổi thơ được học thầy Phạm Hùng dạy toán trong căn phòng 8m2, lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc bắc vì thầy hay đau ốm, mà thù lao do bố mẹ anh tặng thầy hồi đó có khi chỉ là cân đường hay một vỉ thuốc bổ...

GS Ngô Bảo Châu đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng toán học Việt Nam đã có công nuôi dưỡng niềm đam mê toán học trong anh ngay từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, nhà toán học trẻ tài năng cũng khẳng định rằng: Anh may mắn được nhận học bổng tại Pháp, được học GS Gerard Laumon, rồi sau đó được làm ở Viện nghiên cứu khoa học cơ bản cao cấp số 1 thế giới tại Princeton của Mỹ từ hơn 3 năm nay, nơi nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng làm việc.

"Nếu không có thời gian làm việc tại Princeton rất có thể Bổ đề cơ bản chưa được hoàn thành vào thời điểm này" - GS Châu thẳng thắn cho biết.

GS Châu khẳng định, “từ trải nghiệm làm việc ở Pháp cũng như ở Mỹ, tôi hiểu ra rằng, môi trường học thuật lành mạnh là điều kiện tiên quyết cho sự trưởng thành của những nhà khoa học trẻ. Môi trường khoa học lành mạnh chính là nơi học thuật và đạo đức trong học thuật được luôn xếp vào ý đầu tiên, cùng với sự bình đẳng trong các nhà khoa học không phân biệt già trẻ cũng như sự tự do tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học”.

Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ văn Thưởng tặng hoa và chúc mừng GS Ngô Bảo Châu. Ảnh : TTXVN
Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng tặng hoa và chúc mừng GS Ngô Bảo Châu. Ảnh : TTXVN.

GS Châu cho rằng, “nhiệm vụ của nhà khoa học không chỉ đơn thuần là làm chuyên môn mà còn bao gồm việc đem đến cho những người trẻ tuổi, không kể xuất xứ, không nhất thiết phải là người thân, cái cơ hội để tiềm năng của họ được phát triển trong khoa học, nói rộng hơn là trong cuộc sống”.

GS Châu tin tưởng, với ý thức của mỗi người, sự cố gắng của nhà nước, của chính phủ qua các quyết sách đúng đắn và dũng cảm chính là tiền đề để nền khoa học giáo dục nước nhà chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Kết thúc bài phát biểu của mình, GS Châu “chúc các bạn trẻ luôn giữ được niềm tin, niềm say mê để đi tiếp con đường mà mình đã chọn”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.