Việt Nam đăng cai Hội nghị lúa gạo quốc tế 2010

Việt Nam đăng cai Hội nghị lúa gạo quốc tế 2010
TP - Quyết định trên do Tổng GĐ Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) - Tiến sĩ Zeigler công bố chiều hôm qua (24/10), tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát.

Theo đó, Hà Nội là địa điểm tổ chức Hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ ba (IRC- 2010), cùng với Lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Viện nghiên cứu lúa quốc tế vào năm 2010.

Với mục đích giúp đỡ nông dân nghèo và người tiêu thụ, Hội nghị sẽ thúc đẩy sự hỗ trợ cho nghiên cứu lúa gạo thông qua đầu tư bền vững và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Cùng với đó, IRC- 2010 sẽ tạo ra diễn đàn khoa học cho công nghiệp lúa gạo; nơi thảo luận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu và công nghệ mới nhất cũng như các vấn đề sống còn của thương mại. Bên lề IRC- 2010 cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và văn minh lúa gạo, Hội nghị toàn cầu về thương mại lúa gạo…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.