Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid - 19

TP - Ngày 19/2, Bộ Y tế cho biết, hiện đã có 15/16 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Hai bệnh nhân mới nhất được chữa khỏi là bé gái 3 tháng tuổi và Việt kiều Mỹ. Hai trường hợp này đã 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19. Trong khi đó Hà Nội bắt đầu tự xét nghiệm sàng lọc Covid - 19.

Thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh

Cụ thể, bệnh nhi 3 tháng tuổi (ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư đến thời điểm này sức khoẻ đã ổn định, không sốt, bú tốt. Dự kiến sáng nay (20/2) bé sẽ được ra viện. Còn sức khỏe các bệnh nhân Việt kiều Mỹ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã ổn định.

Cũng trong sáng 20/2, Bộ Y tế sẽ công bố 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị và theo dõi tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, thuộc Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khỏi bệnh Covid -19, nâng tổng số ca khỏi bệnh ở Việt Nam lên 15/16 trường hợp.

Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid - 19 ảnh 1 Chốt kiểm soát ra vào xã Sơn Lôi nơi đang cách ly, khoanh vùng chống dịch. Ảnh: Thái Hà

Bác sĩ Trần Quang Vịnh, người được tăng cường từ Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên về phụ trách chuyên môn tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà cho biết, trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân dương tính, anh và các đồng nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn, chống nhiễm khuẩn bệnh viện của tuyến trên. “Tuy nhiên, các bác sĩ tuyến huyện chúng tôi tự tin đủ khả năng điều trị cho người bệnh ở thể nhẹ”, bác sĩ Vịnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, kiêm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Vĩnh Phúc cho biết: “Chúng tôi đến phòng khám đa khoa này với nhiệm vụ tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế, hướng dẫn về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Đồng thời tổ chức đơn vị điều trị tại Sơn Lôi, vừa đảm bảo phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường. Những thành công ban đầu trong công tác điều trị bệnh nhân Covid -19 tại tuyến huyện là nỗ lực của cả các bác sĩ và nhân viên y tế tại địa phương”.

Nhằm hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác khoanh vùng dập dịch Covid 19, Bệnh viện Phổi T.Ư đã trao tặng thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác điều trị, phòng, chống Covid-19 cho Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà và xã Sơn Lôi (Bình Xuyên). Các loại thuốc, vật tư y tế được trao tặng gồm 200 áp phích truyền thông; 400 bộ quần áo phòng dịch; 200 khẩu trang N95; 1.000 khẩu trang y tế; 320 chai nước rửa tay các loại; 200 lọ si rô tăng sức đề kháng… Trước đó, bệnh viện cũng đã hỗ trợ thiết bị xe chụp X - quang lưu động cho xã Sơn Lôi, góp phần tạo thuận lợi cho công tác khám sức khỏe tại chỗ của người dân.

Cùng với việc trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế, Bệnh viện Phổi T.Ư còn hỗ trợ về chuyên môn, phối hợp tăng cường hiệu quả truyền thông về công tác cách ly tại cộng đồng cho người dân xã Sơn Lôi, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế cho biết, Tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc và hoàn thiện cập nhật kế hoạch đáp ứng theo cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam: “Chúng ta hoàn toàn chủ động trong việc ứng phó với dịch bệnh và chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã chính thức được Bộ Y tế đồng ý cho thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các mẫu nghi nhiễm Covid-19. Bắt đầu từ ngày 18/2, Trung tâm sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với số lượng 40-50 mẫu và cho kết quả trong vòng 24 giờ. “Với những mẫu bệnh phẩm dương tính, Trung tâm sẽ gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư tiếp tục xét nghiệm khẳng định”, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã chính thức được Bộ Y tế đồng ý cho thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các mẫu nghi nhiễm Covid-19. Bắt đầu từ ngày 18/2, Trung tâm sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc với số lượng 40-50 mẫu và cho kết quả trong vòng 24 giờ. “Với những mẫu bệnh phẩm dương tính, Trung tâm sẽ gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư tiếp tục xét nghiệm khẳng định”, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết. Theo ông Hạnh, thời gian qua Trung tâm đã chủ động phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư lấy mẫu tất cả các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh. Hiện trung tâm có năng lực xét nghiệm, có đủ thiết bị, nhân lực nên thời gian có kết quả sẽ nhanh hơn.

Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid - 19 ảnh 2 Bệnh viện Phổi T.Ư hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Vĩnh Phúc. Ảnh: Thái Hà

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế cập nhật đến sáng 19/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, tổng số ca nghi nhiễm Covid-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 74 trường hợp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Trên địa bàn Hà Nội hiện vẫn đang có 409 người đến từ vùng dịch Covid -19 phải giám sát y tế, 55 người bị cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố yêu cầu Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã khi phát hiện trường hợp nghi ngờ cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để phối hợp điều tra, khoanh vùng xử lý và thu thập mẫu bệnh phẩm đúng theo quy định.

Sáng 19/2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lễ trao quyết định cho 3 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, 3 cán bộ gồm: Bác sĩ y học dự phòng Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1989); bác sĩ y học dự phòng Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1993) và cán bộ lái xe Đào Văn Dũng sẽ lên Vĩnh Phúc, trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch trong 10 ngày. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đánh giá cao tinh thần tự nguyện tham gia hỗ trợ, học tập kinh nghiệm của các cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Hiền hy vọng các bác sĩ sẽ tích lũy kinh nghiệm thực tế để có thể tham mưu cho ngành y tế Thủ đô, đáp ứng yêu cầu nếu dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi nhận quyết định, 3 cán bộ đã lên đường đến tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, 2 bác sĩ sẽ tham gia cùng ngành y tế Vĩnh Phúc và các tổ công tác của Trung ương tại Vĩnh Phúc nắm bắt thực tế việc tổ chức triển khai phòng, chống dịch, điều tra, lấy mẫu, khoanh vùng, cách ly và theo dõi bệnh nhân tại tâm dịch Covid-19 hiện nay.

MỚI - NÓNG