Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã khẳng định như vậy tại cuộc họp thường kỳ "Nhóm các đối tác nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam" diễn ra ngày 4/12, tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu còn nhấn mạnh: Sự thiếu hụt ngân sách nhà nước trong đầu tư y tế đã dẫn đến tình trạng chậm tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt để nâng cấp y tế cơ sở. Với tình hình kinh phí đầu tư cho y tế thấp như hiện nay, ngành y tế không thể giải quyết được các vấn đề bức xúc, vấn đề ưu tiên của ngành.
Việc huy động các nguồn tài chính cho y tế, đặc biệt là nguồn đầu tư nước ngoài đã có một số kết quả, giúp các cơ sở y tế có trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, việc huy động vốn chủ yếu diễn ra ở bệnh viện tuyến trung ương với hình thức liên doanh đặt máy...
Ngoài vấn đề đầu tư cho y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu còn đề cập đến các vấn đề khác của y tế đang được xã hội quan tâm là: Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chống quá tải ở các bệnh viện; Bảo hiểm y tế; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; khám chữa bệnh cho người nghèo...
Bộ Y tế đánh giá cao sự tham gia và cam kết của các nhà tài trợ đối "Nhóm đối tác y tế" (HPG) và khẳng định đây là diễn đàn hữu ích để Bộ, các nhà tài trợ cùng thảo luận các định hướng, trọng tâm và cập nhật chính sách cho ngành y tế.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ đối thoại ngành trên cơ sở tiếp tục HPG; trên cơ sở "Tuyên bố Hà Nội" triển khai các mô hình tài trợ mới như hỗ trợ ngân sách ngành, ngân sách mục tiêu, ngân sách y tế tỉnh... nhằm giúp đỡ ngành y tế Việt Nam đạt được mục tiêu công bằng và phát triển...