Việt Nam đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh

Việt Nam đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh
TP - Ngày 21/5, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 với chủ đề “Châu Á sau năm 2015: Các nhiệm vụ cho hòa bình và thịnh vượng lâu dài” đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định, Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cơ chế chính sách trong nước gắn với chủ động hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các đối tác lớn như EU, Nga, Hàn Quốc, TPP, RCEP. Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phấn đấu đến cuối năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ bằng và vượt mức trung bình của các nước ASEAN dẫn đầu.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục tích cực hợp tác và hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam, cam kết đẩy mạnh hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận cấp cao về kinh tế; đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA ở mức cao hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Liên quan tình hình biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và cho rằng cộng đồng quốc tế cần hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

MỚI - NÓNG